Tấn công bằng dao tại Đức, ít nhất 3 người bị thương

NDO -

Ngày 6/11, truyền thông Đức đưa tin, một số người đã bị thương trong một vụ tấn công bằng dao xảy ra trên chuyến tàu cao tốc nối các thành phố Regensburg và Nuremberg ở bang Bavaria, miền nam nước này. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm nam giới liên quan đến vụ việc.

Chuyến tàu hiện đang tạm dừng gần Nurenberg, phía nam bang Bavaria sau vụ tấn công bằng dao ngày 6/11. (Ảnh: Reuters)
Chuyến tàu hiện đang tạm dừng gần Nurenberg, phía nam bang Bavaria sau vụ tấn công bằng dao ngày 6/11. (Ảnh: Reuters)

Thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều nay (giờ Việt Nam), khi chuyến tàu tốc hành ICE đang dừng tại ga Seubersdorf thuộc Neumarkt, phía đông nam thành phố Regensburg.

Ấn bản trực tuyến của nhật báo Bild trước đó đưa tin, có 3 người bị thương trong vụ tấn công trên.

Trong khi đó, Hội Chữ thập đỏ Bavaria cũng cho biết, có 3 người bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Người phát ngôn của cơ quan cảnh sát tỉnh Oberpfalz xác nhận thông tin về vụ việc, cho biết cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm nam giới ngay sau đó, trong khi có một số người bị thương.

Người phát ngôn cảnh sát cũng thông tin thêm, không có bằng chứng nào cho thấy đối tượng tình nghi có đồng phạm.

Dù cảnh sát chưa đưa ra thêm thông tin về nghi phạm nhưng báo chí Đức đưa tin, đối tượng tấn công được xác định là nam giới 27 tuổi gốc Arab và được cho là đang mắc các vấn đề tâm thần.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer cho biết, động cơ gây án của đối tượng "vẫn chưa rõ ràng và đang được xác định".

Trong khi đó, theo tờ Bild, các nhà điều tra hiện đã loại trừ khả năng vụ việc này liên quan đến khủng bố.

Sau khi xảy ra vụ việc, tuyến đường sắt giữa 2 thành phố trên đã tạm ngừng hoạt động, trong khi vận tải liên tỉnh đường dài cũng phải chuyển hướng.