Số ca sốt mới ở Triều Tiên giảm đáng kể

NDO -

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 28/5 đưa tin, số ca sốt mới tính theo ngày của nước này đã giảm xuống mức dưới 100.000 trường hợp.

Xe chở rau phân phối cho các hộ gia đình đang chạy dọc theo một tuyến phố ở Bình Nhưỡng, ngày 16/5. (Ảnh: Kyodo)
Xe chở rau phân phối cho các hộ gia đình đang chạy dọc theo một tuyến phố ở Bình Nhưỡng, ngày 16/5. (Ảnh: Kyodo)

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn dữ liệu của Cơ quan phòng, chống dịch bệnh khẩn cấp nhà nước cho biết hơn 88.520 người đã có triệu chứng sốt trong hơn 24 giờ (tính đến 18 giờ ngày 27/5). Như vậy số người bị sốt đã giảm 20.560 trường hợp so với con số này của một ngày trước đó. Tuy nhiên, KCNA không cung cấp thông tin về việc Triều Tiên có ghi nhận thêm ca tử vong nào hay không. 

Kể từ cuối tháng 4 đến nay, tổng số người bị sốt được xác định tại Triều Tiên là 3,36 triệu trường hợp, trong đó 3,15 triệu người đã bình phục và khoảng 203.000 người đang được điều trị. 

Triều Tiên chính thức ứng phó đợt bùng phát Covid-19 từ ngày 12/5 vừa qua. Bình Nhưỡng đã lập tức ban bố cả nước chuyển sang hệ thống kiểm soát virus khẩn cấp ở mức cao nhất và phong tỏa toàn quốc.

Ba ngày sau, số ca sốt mới đã lập đỉnh với 392.920 trường hợp. Kể từ đó, nước này bắt đầu ghi nhận đà giảm số ca sốt mới. Bình Nhưỡng khẳng định đã đạt bước tiến trong nỗ lực chống virus, số ca mới nghi mắc bệnh đã ở mức dưới 200.000 trong gần một tuần. 

"Nhiều bức tường bảo vệ đã được thiết lập để phục vụ lệnh phong tỏa và đóng cửa Bình Nhưỡng, từ biên giới, mặt trận, bờ biển, vùng biển và vùng trời, để kiểm tra kỹ lưỡng sự xâm nhập của các biến thể mới", KCNA đưa tin.

Hàn Quốc và Mỹ đã đề nghị giúp Triều Tiên ứng phó đại dịch, trong đó có hỗ trợ vaccine, tuy nhiên, phía Bình Nhưỡng vẫn chưa hồi đáp. 

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới