Số ca nhiễm mới trong 24 giờ của ASEAN tiếp tục ở mức cao

NDO -

Tính đến 10 giờ ngày 20/7 (giờ Việt Nam), theo số liệu trang Worldometers.info, tổng số ca nhiễm mới trong 24 giờ của khối ASEAN tiếp tục ở mức cao - hơn 70.000 ca nhiễm trong 24 giờ. 

(Ảnh minh họa: Reuters)
(Ảnh minh họa: Reuters)

Cụ thể trong 24 giờ qua theo số liệu trang Worldometers.info, Indonesia ghi nhận 34.257 ca mắc mới, Malaysia ghi nhận 10.972 ca mắc mới, Thái Lan ghi nhận 11.784 ca mắc mới, Philippines ghi nhận 5.651 ca mắc mới, Myanmar ghi nhận 5.189 ca mắc mới, Việt Nam ghi nhận 4.195 ca mắc mới.

Tính đến 10 giờ ngày 20/7, tổng số ca tử vong của khối ASEAN ở mức trên 120 nghìn ca, tỷ lệ tử vong trên/tổng số ca nhiễm là 1,95%, trong đó Indonesia và Philippines là hai quốc gia ghi nhận có tổng số ca tử vong lớn nhất theo khu vực. Lần lượt ở mức gần 75 nghìn ca tử vong và gần 27 nghìn ca tử vong.

Tính theo tỷ lệ tử vong/trên số ca nhiễm, Indonesia vẫn là nước đứng đầu với 2,57% tiếp theo là Myanmar (2,25%); Philippines (1,77%); Campuchia (1,66%). Việt Nam hiện đứng thứ 8 trong khối ASEAN với 0,56%.

Tỷ lệ tử vong/Tổng số ca nhiễm trên thế giới, ở mức 2,15%, còn tại châu Á tỷ lệ này hiện ở mức 1,43%

Cũng theo số liệu trang Worldometers.info, tính đến 10 giờ ngày 20/7 thế giới ghi nhận hơn 191,69 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có 4.112.555 ca tử vong.

Châu Á vẫn là khu vực có tổng số ca nhiễm cao nhất thế giới với hơn 59,2 triệu ca; tiếp đến là châu Âu (49,99 triệu ca) và khu vực Bắc Mỹ (41,46 triệu ca).

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận hơn 418 nghìn ca nhiễm Covid-19, trong đó châu Á ghi nhận hơn 186 nghìn ca, đứng thứ hai là châu Âu với hơn 112 nghìn ca.

Số ca nhiễm mới trong 24 giờ của ASEAN tiếp tục ở mức cao  -0
 
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại châu Á