Số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại Lào tiếp tục tăng cao

NDO -

Ngày 22/9, Bộ Y tế Lào công bố cho biết, nước này phát hiện 222 trường hợp nhiễm Covid-19 trong vòng 24 giờ, trong đó có tới 210 trường hợp là lây nhiễm trong cộng đồng. 

Nhiều tuyến đường tại Thủ đô Vientiane Lào bị phong tỏa từ ngày 19/9.
Nhiều tuyến đường tại Thủ đô Vientiane Lào bị phong tỏa từ ngày 19/9.

Mặc dù số ca lây nhiễm Covid-19 tại Lào với số lượng không cao so các nước, tuy nhiên, so tỷ lệ dân số hơn 7,2 triệu người, đây là con số không thấp. Đặc biệt, việc nhiều trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng chưa xác định được nguồn lây bệnh đang gây lo ngại cho các cơ quan chức năng của Lào.

Trong số 210 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại Lào, Thủ đô Vientiane có số ca nhiều nhất lên tới con số 74, tiếp đến là tỉnh Vientiane 44 ca và tỉnh Khammuon 37 ca. 

Có tới 13 trong tổng số 17 tỉnh, thành phố của Lào phát hiện các ca nhiễm và 12 trong tổng số 17 tỉnh, thành phố của Lào phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng theo công bố, cho thấy tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Lào tiếp tục có những diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Đến nay, Lào có tổng số 19.952 ca nhiễm Covid-19, đang điều trị 4.768 trường hợp và 16 trường hợp đã tử vong.

Trước tình hình các ca nhiễm Covid-19 vẫn ở mức cao trong một tuần vừa qua, đặc biệt là tại Thủ đô Vientiane, chính quyền Lào đã tăng điểm xét nghiệm cố định Covid-19 từ 1 lên 6 địa điểm cũng như thành lập nhiều đội xét nghiệm di động, trưng dụng thêm một số cơ sở giáo dục làm điểm tập trung. Đến nay, có 6.994 trường hợp đang được cách ly tại 116 trung tâm cách ly và 55 khách sạn.

Hiện Lào đang áp dụng biện pháp phong tỏa Thủ đô Vientiane, thực hiện từ 12 giờ ngày 19/9 đến 24 giờ ngày 30/9 với các biện pháp phòng, chống Covid-19 nghiêm ngặt. Người dân được yêu cầu không ra khỏi nhà trừ trường hợp thật cần thiết, chính quyền khuyến khích các công sở, nhà máy, doanh nghiệp trong diện cho phép áp dụng chế độ làm việc trực theo ca và chỉ duy trì các hoạt động xã hội thiết yếu.

Liên quan việc tiêm vaccine phòng Covid-19, hiện Lào đã tiến hành tiêm mũi một cho 2.818.387 trường hợp, mũi hai cho 1.917.327 trường hợp.

Tính theo dân số, hơn 38% dân số Lào đã được tiêm vaccine, trong đó có hai địa phương có hơn 50% dân số đã được tiêm vaccine là Thủ đô Vientiane và tỉnh Bokeo.

Đáng chú ý, Lào đã cho phép độ tuổi tiêm vaccine là từ 17, phụ nữ mang thai từ 12 tuần hoặc cho con bú. Lào cũng tuyên bố đang nghiên cứu để có thể cho phép tiêm vaccine ngừa Covid-19 từ độ tuổi 12 đến 17 trong thời gian tới.