Số ca nhiễm Covid-19 mới ở Thái Lan xuống dưới 10.000 ca/ngày

NDO -

Ngày 28/9, lần đầu tiên sau hai tháng, số ca nhiễm Covid-19 mới ở Thái Lan đã giảm xuống dưới mức 10.000 ca/ngày. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã gửi thông điệp cảm ơn người dân Thái Lan và kêu gọi tất cả mọi người tiếp tục tuân thủ các các biện pháp phòng dịch.

Người dân Thái Lan tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại trung tâm tiêm chủng đặt trong nhà ga Bang Sue ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Reuters)
Người dân Thái Lan tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại trung tâm tiêm chủng đặt trong nhà ga Bang Sue ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Reuters)

Theo số liệu được Bộ Y tế Thái Lan công bố sáng 28/9, trong 24 giờ qua nước này đã ghi nhận 9.489 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó bao gồm 9.210 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 269 ca là tù nhân trong các trại giam và 10 ca nhập cảnh.

Hiện, thủ đô Bangkok vẫn là địa phương có số ca nhiễm mới cao nhất trên cả nước với 1.557 ca, dù đã giảm đáng kể so với các ngày trước đó. Tiếp theo đó là các tỉnh Samut Prakan với 722 ca và Chon Buri với 712 ca. Số ca tử vong do Covid-19 trong ngày qua vẫn ở mức cao với 129 ca.

Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Thái Lan kể từ khi đại dịch bùng phát năm 2020 đến nay hiện đạt 1.581.415 ca, trong đó có 1.448.206 ca đã bình phục. Trong khi đó, tổng số ca tử vong do Covid-19 trong gần hai năm qua là 16.498 ca.

Theo người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, Thanakorn Wangboonkongchana, Thủ tướng Thái Lan, Prayut Chan-o-cha, bày tỏ vui mừng khi số ca nhiễm Covid-19 mới ở Thái Lan đã xuống dưới 10.000 ca với số ca nghiêm trọng có chiều hướng giảm. Ông Pray cảm ơn người dân Thái Lan đã hợp tác, tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng dịch Covid-19 mà chính phủ đã đề ra, từ đó đạt được những kết quả tích cực.

Việc số bệnh nhân hồi phục và được xuất viện hằng ngày đang tăng lên trong khi số ca nhiễm mới giảm xuống đã chứng tỏ hệ thống y tế của Thái Lan hoạt động hiệu quả và những nỗ lực của Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA) cùng sự hợp tác của người dân đã được đền đáp.

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi người dân và các doanh nghiệp tiếp tục đề cao sự cẩn trọng, thực hiện nghiêm túc các biện pháp giãn cách xã hội, luôn đeo khẩu trang y tế, rửa tay sạch sẽ để tránh lây lan dịch bệnh cho người khác.

Cũng theo số liệu của Bộ Y tế, ngày 27/9, các địa phương trên khắp Thái Lan đã triển khai tiêm được 734.581 mũi vaccine ngừa Covid-19, đưa tổng số vaccine được tiêm cho người dân ở Thái Lan đạt gần 51,4 triệu mũi.