Số ca nhiễm Covid-19 mới ở Thái Lan trên đà tăng mạnh

NDO -

Ngày 25/7, một quan chức Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan (DDC) cảnh báo số ca nhiễm Covid-19 ở Thái Lan vẫn đang có xu hướng gia tăng, gấp đôi hoặc gấp ba lần sau mỗi tuần. Thông tin này được đưa ra khi số bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới trong một ngày qua lại lập kỷ lục mới, lên tới 15.335 ca.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho các công nhân ở nhà máy Golden Line, tỉnh Phetchaburi. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho các công nhân ở nhà máy Golden Line, tỉnh Phetchaburi. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Tờ Bưu điện Bangkok dẫn lời ông Taweesap Siraprapasiri, một quan chức cao cấp của DDC, cho biết tỷ lệ lây nhiễm ở thủ đô Bangkok đang bắt đầu chững lại nhưng số ca tại các tỉnh lại tăng lên đáng kể. Mặc dù số ca nhiễm mới phát hiện hằng ngày ở Bangkok vẫn ở mức cao, nhưng tốc độ gia tăng đã bắt đầu chậm lại nhờ các biện pháp kiểm soát chặt chẽ của chính quyền.

Trong khi đó, số ca tử vong do Covid-19 mỗi ngày tại Thái Lan cũng đã tăng từ dưới 50 ca lên hơn 100 ca trong những ngày vừa qua. Tuy nhiên, tại thủ đô Thái Lan, nhờ tốc độ gia tăng ca nhiễm mới đã chậm lại, số ca tử vong hằng ngày do Covid-19 được dự báo cũng sẽ không tiếp tục tăng cao.

Theo thông tin được Bộ Y tế Thái Lan công bố sáng 25/7, số ca nhiễm Covid-19 mới trong vòng 24 giờ qua ở quốc gia này tiếp tục lập kỷ lục mới với 15.335 ca nhiễm mới và 129 ca tử vong do Covid-19. Như vậy, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đầu năm 2020 đến nay, đã có tổng cộng 497.302 ca nhiễm và 4.059 ca tử vong do Covid-19 được phát hiện ở Thái Lan.

Thủ đô Bangkok tiếp tục dẫn đầu về số ca nhiễm mới với 2.700 ca, trong khi năm tỉnh lân cận là Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, Samut Sakhon và Nakhon Pathom có thêm tổng cộng 3.369 ca. Còn số ca nhiễm mới tại 71 tỉnh còn lại, trong ba ngày qua đã tăng liên tiếp từ 5.228 ca ngày 23/7 lên 7.405 ca ngày 24/7 và 8.606 ca ngày 25/7. Tại nhiều tỉnh, nhà chức trách đã liên tiếp phát hiện nhiều ổ dịch lớn.

Tại tỉnh Phetchaburi, nhà chức trách đã phát hiện một ổ dịch lớn với hơn 3.000 ca nhiễm Covid-19 tại nhà máy chế biến gà đông lạnh Golden Line ở quận Bung Sam Phan. Quận trưởng Sompong Thongnoonui cho biết, sau khi tiến hành xét nghiệm 6.587 trong số 7.200 công nhân của nhà máy, các nhân viên y tế đã phát hiện hơn 3.000 ca nhiễm Covid-19. 613 công nhân còn lại sẽ được tiến hành xét nghiệm trong sáng Chủ nhật, 25/7.

Trước đó, các quan chức tỉnh Phetchaburi đã phát hiện một số công nhân tại nhà máy Golden Line bị nhiễm Covid-19 và là các công nhân xây dựng tháo chạy khỏi khu vực Bangkok sau khi nhà chức trách đóng cửa các công trường xây dựng ở đây. Nhà chức trách đã ra lệnh đóng cửa nhà máy trong vòng bốn ngày từ 23 đến 26/7 để tiến hành xét nghiệm toàn bộ các 7.200 công nhân trong nhà máy, phần lớn là lao động nhập cư từ Myanmar. 64% số công nhân trong nhà máy đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19, trong đó có 3.000 người đã được tiêm đầy đủ 2 mũi và 1.500 người đã được tiêm mũi đầu tiên.

Ông Sompong nói rằng hầu hết các công nhân nhiễm Covid-19 đều không có triệu chứng hoặc chỉ mắc bệnh ở thể nhẹ. Hiện các nhân viên y tế đang phân loại các công nhân để tiến hành điều trị tại bệnh viện dã chiến, được thiết lập ngay tại nhà máy.

Còn tại tỉnh miền nam Nakhon Si Thammarat, chính quyền đã ra lệnh đóng cửa một nhà máy chế biến cao su ở quận Bang Khan trong vòng 14 ngày sau khi phát hiện 221 công nhân ở nhà máy này nhiễm Covid-19. Ngoài những người đã có kết quả dương tính với Covid-19, 581 công nhân khác của nhà máy, chủ yếu là lao động Myanmar, được coi là có nguy cơ cao và 1.240 thuộc nhóm có nguy cơ thấp. 

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới