Số ca nhiễm Covid-19 mới ở Thái Lan tiếp tục giảm

NDO -

Ngày 20/9, Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA) cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 12.709 ca nhiễm Covid-19 và 106 ca tử vong. Đây là ngày thứ ba liên tiếp, số ca nhiễm mới ở hằng ngày Thái Lan duy trì đà giảm xuống.

Nhân viên y tế kiểm tra thông tin của người dân tại một điểm tiêm chủng ở Bangkok. (Ảnh: NAM ĐÔNG)
Nhân viên y tế kiểm tra thông tin của người dân tại một điểm tiêm chủng ở Bangkok. (Ảnh: NAM ĐÔNG)

Số ca lây nhiễm mới được ghi nhận hằng ngày ở Thái Lan đã giảm từ 14.546 ca ngày 17/9 xuống chỉ còn 12.698 ca ngày 20/9. Tốc độ lây lan ở thủ đô Bangkok cũng đã có sự giảm nhẹ, từ 2.911 ca xuống còn 2.831 ca. 

Mặc dù vậy, trong vài ngày qua, số ca nhiễm mới ở Thái Lan đang cao hơn số ca hồi phục và được xuất viện, và cao hơn so với mới thấp kỷ lục 11.786 ca ngày 14/9. Số ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua cũng là số tử vong thấp nhất kể từ ngày 26/7. 

Theo số liệu của CCSA, trong số những ca nhiễm Covid-19 mới một ngày qua, có 11.851 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 858 ca là tù nhân trong các nhà tù và 11 ca nhập cảnh. Thủ đô Bangkok vẫn là địa phương có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất với 2.831 ca, tiếp theo đó là các tỉnh Samut Prakan với 942 ca và Chon Buri với 352 ca.

Trợ lý phát ngôn viên CCSA Apisamai Srirungson cho rằng, việc số ca nhiễm mới giảm đáng kể sẽ trở thành một trong những điều kiện cho việc mở cửa đất nước, ngoài các biện pháp y tế để sẵn sàng đối phó với các đợt bùng phát mới.

Thái Lan dự kiến sẽ tiếp tục triển khai mở cửa thêm 4 tỉnh gồm Chiang Mai, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Chon Buri để đón khách du lịch từ ngày 1/10 tới. Riêng tại thủ đô Bangkok, việc mở cửa đã bị trì hoãn do nhà chức trách thành phố lo ngại tỷ lệ tiêm chủng vẫn chưa đạt mức yêu cầu.

Ông Aswin Kwanmuang, Thị trưởng Chính quyền đô thị Bangkok (BMA) khẳng định thành phố sẽ chỉ mở cửa đón du khách quốc tế khi 70% dân số được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine phòng Covid-19. Tới thời điểm này, mới chỉ có khoảng 42% trong tổng số 7 triệu dân cư Bangkok được tiêm mũi vaccine thứ hai.

Bà Apisamai cũng nhấn mạnh: “Sự an toàn của người dân được ưu tiên hàng đầu trong các kế hoạch mở cửa”. Bà nói rằng BMA hiện đang thảo luận với nhà chức trách Phuket để học hỏi kinh nghiệm từ mô hình mở cửa du lịch “hộp cát” của hòn đảo này.

Cho đến nay, chỉ có chưa đầy 1% trong số 32.000 du khách đã tiêm vaccine tới Phuket theo chương trình “Hộp cát Phuket” là có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Kể từ khi đại dịch bùng phát ở Thái Lan đầu năm 2020 đến nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng gần 1,49 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 1,3 triệu ca hồi phục và xuất viện. Đại dịch Covid-19 cũng đã cướp đi sinh mạng của hơn 15 nghìn người dân Thái Lan.