Số ca mắc và tử vong do dịch Covid-19 ở Cuba tiếp tục giảm

NDO -

Nhà dịch tễ học Cuba Francisco Duran cho biết phần lớn các bệnh nhân Covid-19 đã khỏi và chỉ còn 5.731 ca đang tiếp tục điều trị.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa Covid-19 Soberana Plus cho trẻ 13 tuổi tại Havana, Cuba. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa Covid-19 Soberana Plus cho trẻ 13 tuổi tại Havana, Cuba. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Y tế Cuba, ngày 24/10, cho biết, số ca mắc Covid-19 cũng như số ca tử vong vì dịch bệnh này tại quốc đảo vùng Caribe tiếp tục giảm, với 1.319 ca mắc mới và 15 ca tử vong ghi nhận trong ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay, tại Cuba đã có 945.750 ca nhiễm và 8.182 ca tử vong do Covid-19.

Tuy nhiên, theo Bộ Y tế Cuba, những số liệu mới cho thấy, tình hình lây nhiễm đã phần nào được kiểm soát.

Nhà dịch tễ học Cuba Francisco Duran cho biết, phần lớn các bệnh nhân Covid-19 đã khỏi và chỉ còn 5.731 ca đang tiếp tục điều trị.

Trong khi đó, chương trình tiêm chủng ngừa Covid-19 đang được triển khai rộng khắp ở Cuba, với hơn 62% dân số tại quốc đảo 11,2 triệu dân này đã được tiêm chủng bằng các vaccine do Cuba tự sản xuất gồm Abdala, Soberana-02, và Soberana Plus.