Singapore ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới trong ngày cao nhất từ đầu dịch

NDO -

Ngày 23/9, Bộ Y tế Singapore công bố 1.504 ca mắc Covid-19 mới, mức cao nhất được ghi nhận tại quốc gia Đông Nam Á này kể từ đầu đại dịch.

Hành khách rời ga tàu ở Singapore, ngày 23/9/2021. (Ảnh: Reuters)
Hành khách rời ga tàu ở Singapore, ngày 23/9/2021. (Ảnh: Reuters)

Sự gia tăng gần đây của các ca mắc mới sau khi nới lỏng một số hạn chế phòng dịch đã khiến Singapore phải tạm dừng kế hoạch mở cửa trở lại.

Tính đến ngày 22/9, khoảng 82% dân số của nước này đã được tiêm đủ hai liều vaccine ngừa Covid-19, trong khi 84% được tiêm ít nhất một liều.

Trong khi đó, tại Philippines, Bộ Y tế nước này thông báo đã ghi nhận 17.411 ca mắc mới trong ngày 23/9, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 từ đầu dịch ở nước này lên 2,43 triệu ca.

Ngoài ra, số ca tử vong do Covid-19 cũng tăng thêm 177 người, nâng tổng số ca tử vong của cả nước lên 37.405 ca.

Cũng theo bộ trên, từ ngày 19/9 vừa qua, số ca mắc mới Covid-19 hằng ngày ở Philippines ở dưới mức 20 nghìn ca. Trước đó, trong ngày 11/ 9, số ca mắc mới theo ngày ở nước này là 26.303 ca, cao nhất từ trước tới nay.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng 1/2020, đến nay, Philippines mới chỉ tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho khoảng 19 triệu người trong tổng dân số khoảng 110 triệu người.

Ngày 23/9, số ca nhiễm mới Covid-19 tại Malaysia tiếp tục giảm trong một tuần qua, xuống còn 13.754 ca/ngày. Điều đáng mừng là có tới 98,2% số các ca nhiễm mới là không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, số còn lại là các ca phải thở máy.

Tính đến ngày 22/9, thông qua Chương trình Tiêm chủng quốc gia ngừa Covid-19 khởi động từ ngày 24/2, đã có 81% dân số Malaysia trưởng thành hoàn thành tiêm chủng, sớm hơn dự kiến mà nước này đặt ra.

Ngày 23/9, công ty Novavax của Mỹ và đối tác là Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII) đã nộp hồ sơ đề nghị Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine ngừa Covid-19 của hãng Novavax.

Hãng này cho biết họ sẽ tập trung vào các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình để cung cấp những liều vaccine Novavax ban đầu, trong bối cảnh Mỹ và các quốc gia phương Tây khác đã tiêm chủng cho phần lớn dân số của họ.

Novavax và SII, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới cam kết cung cấp hơn 1,1 tỷ liều cho cơ chế COVAX, nhằm tạo điều kiện cho các nước có thu nhập trung bình và thấp tiếp cận công bằng với vaccine ngừa Covid-19.

Vaccine Novavax được sản xuất dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp và đã được chứng minh là có hiệu quả bảo vệ hơn 90%, bao gồm chống lại nhiều biến thể liên quan của virus SARS-CoV-2 trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối tại Mỹ.

Cùng ngày, Yemen tiếp nhận được lô vaccine ngừa Covid-19 thứ ba được phân phối thông qua cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX.

Bộ Y tế Yemen cho biết, 356 nghìn liều vaccine AstraZeneca đã đến Aden, thủ đô tạm thời của chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen. Các liều vaccine này sẽ được phân phối cho những người đã được tiêm một liều AstraZeneca trước đó.

Trước đó, quốc gia Tây Á này đã nhận 360 nghìn liều AstraZeneca vào tháng 3, tiếp theo là 151 nghìn liều vaccine ngừa Covid-19 do Johnson & Johnson sản xuất vào tháng 8.

Yemen đã ghi nhận 8.830 ca nhiễm Covid-19 và 1.664 ca tử vong cho đến nay, mặc dù con số thực sự được cho là cao hơn nhiều do xung đột đã làm hạn chế công tác xét nghiệm và báo cáo liên quan Covid-19.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới