Quân đội Mỹ không kích nhằm vào thành viên IS tại Afghanistan

NDO -

Ngày 28/8, chưa đầy 48 giờ sau vụ đánh bom liều chết đẫm máu tại sân bay Kabul khiến 169 người Afghanistan và 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, quân đội Mỹ đã phản công nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tấn công một thành viên IS tại Afghanistan.

Binh sĩ Mỹ bảo vệ an ninh tại sân bay quốc tế Hamid Karzai, Kabul, Afghanistan, ngày 18/8. (Ảnh: Reuters)
Binh sĩ Mỹ bảo vệ an ninh tại sân bay quốc tế Hamid Karzai, Kabul, Afghanistan, ngày 18/8. (Ảnh: Reuters)

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tuyên bố Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một thành viên IS tại Nangahar, kẻ được cho là tham gia vào việc lên kế hoạch các vụ tấn công chống lại Mỹ ở Kabul.

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, Đại tá Hải quân William Urban, cho biết cuộc tấn công đã tiêu diệt đối tượng và không gây ra thương vong cho dân thường.

Hiện chưa rõ liệu đối tượng bị tiêu diệt có trực tiếp liên quan tới vụ đánh bom liều chết hôm 26/8 tại sân bay Kabul hay không.

Tình hình Afghanistan