OPEC cắt giảm dự báo nhu cầu dầu năm 2021

NDO -

Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm 2021, trong khi vẫn giữ nguyên dự báo cho năm 2022.

Giá khí đốt tự nhiên tăng mạnh có thể thúc đẩy nhu chuyển đổi nguồn nhiên liệu sang các sản phẩm dầu. (Ảnh: Reuters)
Giá khí đốt tự nhiên tăng mạnh có thể thúc đẩy nhu chuyển đổi nguồn nhiên liệu sang các sản phẩm dầu. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, báo cáo thường kỳ của OPEC ngày 13/10 cho biết, dự kiến nhu cầu dầu sẽ tăng 5,82 triệu thùng mỗi ngày, giảm so với 5,96 triệu thùng/ngày trong dự báo trước đó. Việc điều chỉnh giảm chủ yếu là do đánh giá lại dữ liệu ba quý đầu năm.

Trong khi đó, dự báo cho năm 2022 vẫn được giữ nguyên ở mức 4,2 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, nhóm các nước sản xuất dầu hàng đầu thế giới cho biết, giá khí đốt tự nhiên tăng mạnh lên mức cao kỷ lục có thể thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu đối với các sản phẩm dầu, khi người tiêu dùng chuyển đổi nguồn nhiên liệu sang các sản phẩm dầu thay thế.

OPEC cho biết, nếu xu hướng này tiếp tục, nhu cầu cho các nguồn nhiên liệu như dầu nhiên liệu, diesel và naphtha có thể tăng mạnh, do nhu cầu cao hơn về sản xuất điện, lọc và hóa dầu.

Trong phiên giao dịch ngày 13/10, giá khí đốt ở châu Âu tính tương đương giá dầu thô khoảng 177 USD/thùng, cao hơn mức cao kỷ lục 147 USD của giá dầu thô Brent năm 2008. Trong khi giá dầu thô Brent trong phiên giao dịch ở mức khoảng 83 USD/thùng.

Trước đó, phát biểu tại một sự kiện hôm thứ ba, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, giá dầu thế giới có thể đạt 100 USD/thùng, nhưng ông nói thêm rằng các nước OPEC+ đang nỗ lực để ổn định thị trường toàn cầu.

OPEC+, liên minh giữa OPEC và các nước khai thác dầu thô do Nga dẫn đầu cũng vừa nhất trí với kế hoạch tăng sản lượng dầu lên 400 nghìn thùng/ngày trong tháng 11, nhằm dần gỡ bỏ chính sách cắt giảm sản lượng trước đó.

Giám đốc điều hành của Saudi Aramco, Amin Nasser tuần trước đưa ra dự báo nhu cầu chuyển đổi từ khí đốt sang dầu sẽ tăng lên mức khoảng 500 nghìn thùng/ngày.

Trong báo cáo vừa công bố, OPEC nâng dự báo nhu cầu cho dầu thô của khối trong năm 2021 sẽ tăng thêm 100 nghìn thùng/ngày lên 27,8 triệu thùng/ngày, trong khi nhu cầu cho năm 2022 cũng tăng 100 nghìn thùng/ngày lên 28,8 triệu thùng/ngày.

Sản lượng của OPEC trong tháng 9 đã tăng khoảng 490 nghìn thùng/ngày lên 27,33 triệu thùng/ngày.

Theo số liệu sơ bộ, trong động thái thắt chặt thị trường dầu lửa, OPEC cho biết, dự trữ dầu thương mại của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) giảm 19,5 triệu thùng trong tháng 8 so với tháng trước, xuống 2,855 tỷ thùng.

Con số này thấp hơn 183 triệu thùng so mức trung bình năm năm gần nhất và thấp hơn mức trung bình giai đoạn 2015-2019 là 131 triệu thùng.