Olympic 2022 thúc đẩy kinh tế Bắc Kinh tăng trưởng ngoạn mục

NDO -

Năm 2021, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Bắc Kinh, thành phố đăng cai Olympic mùa đông 2022, đã vượt mốc 4.000 tỷ nhân dân tệ (khoảng 627,3 tỷ USD), tăng trưởng 8,5% so năm 2020.

Một góc phố trung tâm thành phố Bắc Kinh. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)
Một góc phố trung tâm thành phố Bắc Kinh. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Ông Trần Cát Ninh, Thị trưởng Bắc Kinh đã công bố thông tin trên tại kỳ họp thứ năm Đại hội đại biểu nhân dân thành phố khóa XV. Theo đó, cơ cấu và chất lượng kinh tế thành phố tiếp tục được nâng cao, GRDP bình quân đầu người và năng suất lao động giữ vị trí số một trong các tỉnh, thành phố Trung Quốc.

Trong quá trình thúc đẩy phát triển chất lượng cao, Bắc Kinh tập trung thúc đẩy xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo công nghệ quốc tế, lấy cải cách cơ cấu nguồn cung để dẫn dắt và tạo ra nhu cầu mới, đẩy mạnh hợp tác vùng với thành phố Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc, đi đầu trong hình thành mô hình phát triển mới.

Theo báo cáo công tác chính quyền thành phố Bắc Kinh, trong năm qua, tổng thu nhập của doanh nghiệp trong Khu phức hợp Trung Quan Thôn tăng trưởng trên 20%, đầu tư cho ngành công nghiệp chế tạo tăng trưởng trên 60%, giải ngân vốn đầu tư nước ngoài trên 15 tỷ USD, doanh số bán lẻ trực tuyến tăng trưởng trên 20%.

Đồng thời, Bắc Kinh nỗ lực nâng cao vai trò động lực của công nghệ thông tin thế hệ mới và ngành công nghiệp y dược, nhằm khống chế hiệu quả dịch Covid-19, sản xuất khoảng 5 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 cung ứng cho thị trường trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý, đăng cai Olympic mùa đông 2022, đã thúc đẩy nền kinh tế Bắc Kinh nâng cao chất lượng và hiệu quả. Thời điểm năm 2008, khi Bắc Kinh đăng cai Olympic mùa hè, GRDP của thành phố lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ nhân dân tệ.

Trong 7 năm kể từ khi chính thức trở thành thành phố chủ nhà của Olympic mùa đông 2022, công tác tổ chức và chuẩn bị cho ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh, đã thúc đẩy nền kinh tế thành phố phát triển lên tầm cao mới.

Theo ông Trần Cát Ninh, Bắc Kinh dự kiến GRDP năm 2022 tăng trưởng trên 5%, nỗ lực thúc đẩy những đột phá mới trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, viễn thông, mạch tích hợp, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa ngành sản xuất thiết bị y tế và dược phẩm.