Nhiều tòa nhà hư hại trong động đất mạnh 5,8 độ ở Hy Lạp

NDO -

Ngày 27/9, giới chức Hy Lạp thông tin, một trận động đất mạnh 5,8 độ đã làm rung chuyển đảo Crete ở miền nam nước này, khiến ít nhất một người thiệt mạng và gây thiệt hại cho nhiều tòa nhà và công trình xây dựng.

Các học sinh và giáo viên tháo chạy khỏi lớp học và tập trung ở quảng trường thành phố Heraklion, sau khi trận động đất mạnh 5,8 độ làm rung chuyển đảo Crete, Hy Lạp, ngày 27/9/2021. (Ảnh: Reuters)
Các học sinh và giáo viên tháo chạy khỏi lớp học và tập trung ở quảng trường thành phố Heraklion, sau khi trận động đất mạnh 5,8 độ làm rung chuyển đảo Crete, Hy Lạp, ngày 27/9/2021. (Ảnh: Reuters)

Viện Địa động lực Athens cho biết, trận động đất có độ lớn 5,8 đã làm rung chuyển nhiều tòa nhà với dư chấn mạnh.

Tâm chấn của trận động đất cách thị trấn Arvi ở đông nam Crete - đảo lớn nhất và đông dân nhất của Hy Lạp 23 km về phía tây bắc, ở độ sâu 10 km.

Trước đó, Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu (EMSC) thông báo trận động đất mạnh 6,5 độ, trong khi Cơ quan Khảo sát địa chất Hoa Kỳ (USGS) cho biết trận động đất có độ lớn 6,0.

Một người chết, nhiều tòa nhà hư hại trong động đất mạnh 5,8 độ ở Hy Lạp -0

Nhân viên cứu hỏa tìm kiếm những nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát của một nhà thờ bị sập sau trận động đất tại thị trấn Arkalochori trên đảo Crete. (Ảnh: Reuters) 

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, một người đàn ông đã thiệt mạng khi mái vòm của một nhà thờ ở thị trấn Arkalochori bị sập trong quá trình tu bổ khi động đất xảy ra.

Ngoài ra, có chín người khác bị thương trong trận động đất và nhiều công trình, tòa nhà trên đảo bị hư hại.

Dư chấn động đất khiến nhiều người dân ở thành phố thủ phủ Heraklion của Crete phải tháo chạy ra ngoài để bảo đảm an toàn. Học sinh địa phương cũng được yêu cầu rời khỏi lớp học và tập hợp lại ở sân trường và các quảng trường thành phố.