Nhiều lao động Lào từ Thái Lan về nước

NDO -

Thời gian gần đây, lượng lao động Lào từ Thái Lan về nước tăng đột biến, một phần vì đa số lao động Lào ở nước ngoài làm việc tại Thái Lan và hai nước có chung đường biên giới trên bộ. Ngoài ra, số lao động nước ngoài bắt đầu quay trở lại Lào cũng dần tăng lên, đa phần là chuyên gia và lao động kỹ thuật cao do các dự án lớn của nước ngoài đầu tư tại Lào bắt đầu hoạt động trở lại. 

Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Hữu nghị, Thủ đô Vientiane.
Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Hữu nghị, Thủ đô Vientiane.

Theo thống kê mới nhất chiều 20-8 của Ban chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 của Lào công bố, trong ngày 19-8, đã có 169 lao động Lào từ Thái Lan trở về nước qua các cửa khẩu đường bộ giữa hai nước.

Tại cửa khẩu quốc tế Wattay, có tới 155 lao động người Trung Quốc nhập cảnh bằng đường hàng không. Số lao động người nước ngoài nhập cảnh Lào cũng tăng cao, theo thứ tự là Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan. Riêng ngày 17-8, có tới 362 lao động Trung Quốc nhập cảnh Lào, trong đó nhập cảnh đường bộ là 107 người và qua đường hàng không là 255 người.

Cũng trong ngày 17-8, có tới 67 người nước ngoài khác nhập cảnh bằng đường hàng không vào Lào. Nếu tính riêng lao động Lào từ Thái Lan nhập cảnh về Lào qua các cửa khẩu đường bộ giữa hai nước từ ngày 15 đến 19-8 có 656 người. Trong khi cũng trong thời gian này, có tới 865 lao động Trung Quốc nhập cảnh Lào.     

Chiều ngày 20-8, TS Phonpasot Xaynhamungkhun, Phó Cục trưởng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế Lào cho biết, ngày 19-8, Lào đã xét nghiệm 406 trường hợp, trong đó có 107 lao động Lào trở về từ nước ngoài, 247 lao động Trung Quốc, 11 lao động Việt Nam, 10 lao động Thái Lan, năm trường hợp có các triệu chứng, 25 trường hợp không có triệu chứng và bệnh nhân số 20. Kết quả, tất cả các trường hợp này đều âm tính với virus SARS-CoV-2.     

TS Phonpasot Xaynhamungkhun cho biết thêm, đến 17 giờ ngày 19-8 có 2.003 trường hợp nhập cảnh Lào, trong đó, 1.125 trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu Lào - Thái Lan; 16 trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu Lào - Trung Quốc; 707 trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu Lào - Việt Nam. Đa số các trường hợp nhập cảnh bằng đường bộ là lái xe và phải xuất cảnh trong ngày.

Ngoài ra tại cửa khẩu sân bay quốc tế Wattay có 155 trường hợp nhập cảnh Lào là người Trung Quốc. Tất cả các trường hợp nhập cảnh Lào đều được kiểm tra thân nhiệt, không có trường hợp nào sốt, các trường hợp đều được lấy mẫu xét nghiệm, trừ lái xe và tiến hành cách ly 14 ngày tại các trung tâm theo quy định.     

Hiện Lào có 3.768 trường hợp đang cách ly tại 55 trung tâm trên cả nước. Tất cả các trường hợp này đều đã được lấy mẫu xét nghiệm, không phát hiện bệnh nhân Covid-19 mới.     

Như vậy, từ tháng 1 đến ngày 19-8-2020, Lào đã tiến hành xét nghiệm 35.428 trường hợp, phát hiện 22 trường hợp nhiễm Covid-19. Trong số này, 19 trường hợp đã được điều trị khỏi, ba trường hợp là bệnh nhân số 20, 21 và 22 đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị, Thủ đô Vientiane.

Dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, khó lường