Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Campuchia tăng trưởng gần 4%  năm 2021

NDO -

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), nền kinh tế của Vương quốc Campuchia đang dần phục hồi, với mức tăng trưởng dự kiến gần 4% trong năm nay, sau khi giảm 3,1% vào năm 2020.

Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia  tạo nhiều việc làm cho người lao động.
Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia  tạo nhiều việc làm cho người lao động.

Thông cáo báo chí của WB tại Campuchia, ngày 17-6, trích dẫn báo cáo cập nhật kinh tế Campuchia định kỳ 6 tháng cho biết, dịch bệnh bùng phát khiến cho các ngành phát triển không đồng đều. Ngành nông nghiệp phục hồi tương đối do nhu cầu mạnh mẽ cùng với việc xuất khẩu nông sản theo hiệp định thương mại tự do Campuchia - Trung Quốc.

Sản xuất công nghiệp từng bước phục hồi, thích ứng với sự thay đổi của thị trường bên ngoài. Kinh doanh bán buôn và bán lẻ cũng nỗ lực phục hồi từng bước theo đà phục hồi chậm của nền kinh tế. Trong khi đó, ngành dịch vụ, như: lưu trú, nhà hàng và vận tải vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề do sự sụt giảm của du lịch nội địa và quốc tế.

Báo cáo dưới tiêu đề “Con đường dẫn đến sự phục hồi” của WB cũng cho rằng, với năng lực tài chính hiện có, Chính phủ Campuchia có thể tiếp tục hỗ trợ các chương trình cứu trợ, khôi phục và tăng trưởng thông qua biện pháp cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, xúc tiến các chương trình bảo trợ xã hội, thúc đẩy đầu tư công và tăng trưởng kinh tế, quan tâm đến lợi ích của người nghèo.

Trang Fresh News dẫn lời bà Ingonado Pracha, Giám đốc WB tại Campuchia, đánh giá cao việc Chính phủ Campuchia đã tiêm vaccine phòng Covid-19 cho hơn ba triệu người dân, là một tỷ lệ cao trong khu vực. Giám đốc quốc gia WB cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ Campuchia trong cuộc chiến chống đại dịch, khôi phục năng lực phục hồi kinh tế và xã hội

Được biết, thời gian qua, dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề lên các lĩnh vực kinh tế, xã hội của Campuchia cũng như các nước trong khu vực, tuy nhiên, quan hệ kinh tế, thương mại giữa Campuchia và Việt Nam vẫn được hai bên duy trì ở mức độ đáng ghi nhận.

Ngày 17-6, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia trích dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết, 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước đạt 4,592 tỷ USD, tăng 112% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia hàng hóa trị giá 1,988 tỷ USD, tăng 17,7%; Campuchia xuất khẩu hàng sang Việt Nam đạt 2,604 tỷ USD, tăng 446,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Về cán cân thương mại giữa hai nước, 5 tháng đầu năm 2021, Việt Nam nhập siêu từ Campuchia là 616 triệu USD. Tuy nhiên, hàng hóa Việt Nam nhập siêu từ Campuchia là hàng nông sản (như hạt điều: 1,573 tỷ USD; cao-su: 443 triệu USD) để làm nguyên vật liệu chế biến, sản xuất hàng xuất khẩu.

Dự kiến, 6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Campuchia đạt 5,3 tỷ USD, bằng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm 2020. Với kim ngạch xuất nhập khẩu như 5 tháng đầu năm 2021 thì hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia có kim ngạch lớn thứ 10 và Việt Nam nhập khẩu hàng của Campuchia có kim ngạch lớn thứ 11 trong số các nước mà Việt Nam có quan hệ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa.