Nga ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 vượt 1.000 ca/ngày

NDO -

Ngày 16-10, lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát, Nga đã ghi nhận số ca tử vong vượt ngưỡng 1.000 ca/ngày, với 1.002 người không qua khỏi.

Các nhân viên y tế di chuyển bệnh nhân bên ngoài bệnh viện điều trị Covid-19 ở Moscow, Nga, ngày 13/10/2021. (Ảnh: Reuters)
Các nhân viên y tế di chuyển bệnh nhân bên ngoài bệnh viện điều trị Covid-19 ở Moscow, Nga, ngày 13/10/2021. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan phòng, chống Covid-19 của Nga ngày 16/10 cho biết, khoảng 45% dân số nước này đã được tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh.

Ở Moscow, tỷ lệ này là 61%, còn tại các khu vực chung quanh thủ đô đạt cao hơn, ở mức 64%.

Tuy nhiên, mới chỉ có khoảng 48 triệu trong tổng dân số 144 triệu người của Nga được tiêm ngừa Covid-19 đầy đủ, trong khi khoảng 51 triệu người đã tiêm mũi 1.

Trong ngày, lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát, Nga đã ghi nhận số ca tử vong vượt ngưỡng 1.000 ca/ngày, với 1.002 người không qua khỏi, dẫn đầu thế giới.

Số ca mắc mới trong 24 giờ qua cũng ở mức cao chưa từng thấy với 33.208 ca, đánh dấu ngày thứ năm liên tiếp các ca bệnh mới đều vượt mốc kỷ lục.

Các ca tử vong mới nhất đã nâng tổng số người không qua khỏi trên toàn quốc lên 222.315 ca trên tổng 7.958.384 ca bệnh, mức cao nhất ở châu Âu và thứ năm toàn cầu.

Dữ liệu từ Cơ quan thống kê Nga (Rosstat) cho biết, khoảng 418 nghìn ca tử vong đã được ghi nhận trong khoảng thời gian từ tháng 4/2020 đến tháng 8/2021.

Tỷ lệ miễn dịch cộng đồng tại Nga đạt 45% -0
Đồ họa: TRUNG HƯNG

Diễn biến dịch bệnh vẫn phức tạp ở “điểm nóng” châu Âu, với Anh, Nga và Romania là ba quốc gia trong khu vực nằm trong nhóm năm nước dẫn đầu thế giới về số ca mắc ghi nhận trong 24 giờ qua.

Theo trang thống kê worldometers.info, Anh ghi nhận 43.423 ca mắc mới trong ngày qua, dẫn đầu thế giới, tiếp sau là Mỹ với 33.910 ca, Nga 33.208 ca, Thổ Nhĩ Kỳ 28.537 ca và Romania 15.239 ca.

Cơ quan Thống kê Anh vừa công bố số liệu cho thấy tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 tại nước này đã tăng lên trong tuần kết thúc vào ngày 9/10 vừa qua. Theo đó, cứ trong 60 người thì có 1 người mắc bệnh, mức cao nhất kể từ tháng 1/2021.

Tỷ lệ miễn dịch cộng đồng tại Nga đạt 45% -0
Đồ họa: TRUNG HƯNG 

Trong khi đó, Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi đại dịch, với 744.385 ca tử vong trong tổng số 45.774.175 ca. Tiếp đó là Ấn Độ với 452.156 ca tử vong trong số 34.066.760 ca. Brazil đứng thứ ba với 603.199 ca tử vong trong số 21.638.726 ca.

Tính đến 8 giờ 30 phút sáng 17/10 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 241.149.347 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, trong đó có 4.909.618 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 218.394.193 người.

Tỷ lệ miễn dịch cộng đồng tại Nga đạt 45% -0
 Đồ họa: TRUNG HƯNG

Xét theo khu vực, Mỹ Latinh và Caribe hiện có hơn 1,5 triệu ca tử vong trong hơn 45,4 triệu ca. Tiếp đến là châu Âu, với hơn 70 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 1,3 triệu ca tử vong. Châu Á ghi nhận hơn 1,1 triệu ca tử vong trong hơn 76,8 triệu ca. Bắc Mỹ có hơn 1,1 triệu ca tử vong trên tổng số 54,1 triệu ca. Châu Phi ghi nhận hơn 214.800 ca tử vong, trong khi số người không qua khỏi ở châu Đại Dương là hơn 3.100 người.

Liên quan đến vấn đề vaccine, tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) nước này cho biết, khách quốc tế tiêm kết hợp các loại vaccine ngừa Covid-19 do các hãng khác nhau sản xuất vẫn được nhập cảnh Mỹ. CDC Mỹ đồng thời lưu ý các loại vaccine này phải được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cấp phép sử dụng.

Trước đó, Chính phủ Mỹ thông báo sẽ dỡ bỏ các hạn chế đi lại với những người nước ngoài đã được tiêm ngừa Covid-19 đầy đủ. Cụ thể, người đến từ hơn 30 quốc gia trong "danh sách xanh" của Mỹ sẽ được phép nhập cảnh nước này qua các cửa khẩu hàng không và đường bộ từ ngày 8/11.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới