Nga điều tra nguyên nhân vụ cháy kho pháo hoa

NDO -

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy kho sản phẩm pháo hoa ở thủ đô Moskva của Liên bang Nga chiều 19-6 có thể do chập điện. Giới chức Nga không loại trừ các khả năng khác và tiếp tục điều tra vụ việc.

Cột khói từ vụ cháy cao hàng chục mét. Ảnh: THANH THỂ.
Cột khói từ vụ cháy cao hàng chục mét. Ảnh: THANH THỂ.

TASS dẫn nguồn tin cơ quan tình trạng khẩn cấp cho biết, theo dữ liệu sơ bộ, chập điện có thể là nguyên nhân gây cháy tại một nhà kho sản phẩm pháo hoa trên bờ kè Luzhnetskaya ở trung tâm thủ đô Moskva chiều 19-6.

Trước đó, khoảng 17 giờ 35 phút ngày 19-6, theo ghi nhận trực tiếp của phóng viên Báo Nhân Dân, nhiều tiếng nổ từ pháo và các sản phẩm pháo hoa khác được nghe thấy tại nhiều khu vực quanh sân vận động Luzhniki. Ngọn lửa bốc lên từ kho hàng trên bờ kè Luzhnetskaya lan sang tòa nhà bên cạnh. Cột khói cao hàng chục mét.

Nga điều tra nguyên nhân vụ cháy kho pháo hoa -0
 Máy bay trực thăng được điều động dập lửa. Ảnh: THANH THỂ.

135 người và 30 thiết bị ngay lập tức được huy động dập lửa, trong đó có ba máy bay trực thăng cùng thuyền cứu hỏa. Ba lính cứu hỏa bị thương, trong đó một người phải nhập viện. Một nhân viên kho pháo hoa cũng bị thương. Sau bốn giờ, đám cháy được dập tắt.

Phó Thị trưởng Thành phố Moskva Pyotr Biryukov cho biết, có 15 tấn chất nổ dưới dạng pháo hoa gia dụng trong nhà kho.