Nâng cao hiệu quả hợp tác tôn giáo Việt Nam-Lào

NDO -

Chiều 7/6, tại thủ đô Vientiane của Lào, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam có buổi làm việc và ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026 với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Tham dự có Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam Vũ Hoài Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Chanpheng Soutthivong.

Buổi làm việc giữa hai đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước chiều 7/6. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Buổi làm việc giữa hai đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước chiều 7/6. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam Vũ Hoài Bắc nhấn mạnh, để hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, hai bên cần tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác như thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao giữa hai cơ quan; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; tổ chức lớp bồi dưỡng về công tác tôn giáo cho cán bộ của Mặt trận Lào xây dựng đất nước tại Việt Nam.

Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam sẵn sàng cử giảng viên sang Lào trao đổi tại các lớp tập huấn do Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tổ chức.

Đồng chí Vũ Hoài Bắc cũng đề nghị, cần tạo điều kiện cho các cơ quan làm công tác tôn giáo ở các địa phương, đặc biệt là ở các tỉnh biên giới của hai nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thống nhất giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực tôn giáo mà hai bên cùng quan tâm; tạo điều kiện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Liên minh Phật giáo Lào tăng cường giao lưu, hợp tác trong công tác phật sự, đào tạo tăng sinh.

Đặc biệt, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở Lào hòa nhập vào đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, cùng nhân dân Lào xây dựng đất nước phát triển.

Nâng cao hiệu quả hợp tác tôn giáo Việt Nam-Lào -0
 Đồng chí Vũ Hoài Bắc nhấn mạnh hai bên cần tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và tổ chức lớp bồi dưỡng về công tác tôn giáo. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Ghi nhận và đánh giá cao đề nghị của phía Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Chanpheng Soutthivong nhấn mạnh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ nỗ lực, chủ động, tích cực thực hiện Thỏa thuận hợp tác với Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam, nâng cao hiệu quả hợp tác trên lĩnh vực tôn giáo, đóng góp ngày càng nhiều và thiết thực vào việc xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào, không để các thế lực lợi dụng vấn đề tôn giáo làm phương hại đến quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc Lào-Việt.

Đồng chí Chanpheng Soutthivong cho biết, năm 2022 có ý nghĩa quan trọng đối với hai nước vì là Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, hai nước có nhiều hoạt động với hai hoạt động lớn là kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/91962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã xây dựng kế hoạch chương trình kỷ niệm với 7 hoạt động lớn như tổ chức hội thảo trực tuyến giữa hai bên; tổ chức hội nghị, mít-tinh kỷ niệm những ngày quan trọng của hai nước; tổ chức nói chuyện về Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022; tổ chức hội nghị về bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị giữa 10 tỉnh của Lào và Việt Nam. Đồng thời, cơ quan này tổ chức cuộc thi sáng tác các bài viết và thơ ca về Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022; triển lãm ảnh, triển lãm hàng hóa, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật về Lào và Việt Nam; làm phim tài liệu về sự hợp tác giữa Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước với 4 cơ quan đối tác của Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả hợp tác tôn giáo Việt Nam-Lào -0
 Đồng chí Chanpheng Soutthivong khẳng định không để các thế lực lợi dụng vấn đề tôn giáo làm phương hại đến quan hệ Lào-Việt.(Ảnh: XUÂN SƠN)

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác trong thời gian qua. Hai bên cho rằng các hoạt động hợp tác giữa Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tăng cường sự hợp tác, chia sẻ thông tin giữa hai cơ quan làm công tác tôn giáo, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Hai bên cũng thông báo cho nhau và trao đổi thẳng thắn, cởi mở về tình hình tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo của mỗi nước.

Sau buổi làm việc, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước trao đổi và thống nhất nội dung và ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026 với các nội dung chính là cùng nhau thúc đẩy tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa các đơn vị làm công tác tôn giáo của các tỉnh giáp biên giới hai nước; tiếp tục triển khai các hoạt động luân phiên trao đổi đoàn cấp cao; hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo.