Mỹ đẩy mạnh viện trợ vaccine ngừa Covid-19 cho Lào

NDO -

Mỹ vừa viện trợ thêm 899.730 liều vaccine Pfizer cho Lào, nâng tổng số vaccine ngừa Covid-19 mà Mỹ viện trợ cho Lào từ đầu năm đến nay là 1.698.840 liều.

Lễ đón nhận 899.730 liều vaccine Pfizer ngừa Covid-19 của Mỹ viện trợ cho Lào tại Sân bay quốc tế Wattay ngày 24/1. (Ảnh: Pasaxon)
Lễ đón nhận 899.730 liều vaccine Pfizer ngừa Covid-19 của Mỹ viện trợ cho Lào tại Sân bay quốc tế Wattay ngày 24/1. (Ảnh: Pasaxon)

Đợt viện trợ vaccine ngừa Covid-19 lần thứ hai trong tháng này của Mỹ dành cho Lào đánh dấu sự tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực phòng, chống Covid-19. Dự kiến lễ bàn giao chính thức sẽ diễn ra ngày 26/1 tại Thủ đô Vientiane, Lào.

Ngày 24/1, chuyến bay vận chuyển 899.730 liều vaccine Pfizer ngừa Covid-19 của Mỹ viện trợ cho Lào hạ cánh xuống sân bay quốc tế Wattay tại Thủ đô Vientiane, Lào, với sự chứng kiến của Bộ trưởng Y tế Lào Bounfeng Phoummalaysith, Đại sứ Mỹ tại Lào Peter M.Haymond, Trưởng đại diện Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tại Lào Michael Ronning, quyền Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Lào Beate Dastel, đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và một số ban, ngành của Lào.

Đây là số vaccine ngừa Covid-19 của Mỹ viện trợ cho Lào thông qua Covax Facility lần thứ hai trong tháng này và phía Lào cho biết, sẽ sử dụng tập trung tiêm cho các đối tượng ưu tiên là trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, người từ 60 tuổi trở lên, người có bệnh nền và bà mẹ mang thai. Lượng lớn vaccine này sẽ giúp cho Lào sớm hoàn thành mục tiêu bao phủ vaccine ngừa Covid-19 cho 80% dân số trong năm nay.

Phía Lào đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ ngày càng nhiều của Mỹ đối với Lào, đặc biệt trong lĩnh vực bảo đảm sức khỏe y, bác sĩ, hỗ trợ chương trình tiêm chủng, giải quyết một số tác động của dịch Covid-19 cũng như các hoạt động liên quan công tác phòng, chống Covid-19 tại Lào.

Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại Lào từ đầu năm 2020 đến cuối năm 2021, thông qua các tổ chức khác nhau, Mỹ đã viện trợ cho Lào hơn 13 triệu USD trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và nâng cao năng lực y tế. Tháng 7 năm ngoái, Mỹ cũng đã viện trợ 1.008.000 liều vaccine Johnson & Johnson cho Lào. Lào cũng đánh giá, hoạt động hợp tác giữa nước này và Mỹ trong năm 2021 trong lĩnh vực phòng, chống Covid-19 là một trong những hoạt động đối ngoại nổi bật của Lào.