Lực lượng Houthi tạm ngừng không kích Saudi Arabia trong 3 ngày

NDO -

Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 26/3 cho biết sẽ ngừng bắn tên lửa và không kích bằng máy bay không người lái vào Saudi Arabia trong 3 ngày tới.

Phiến quân Houthi. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Phiến quân Houthi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phong trào Hồi giáo cho đây là một sáng kiến hòa bình và có thể biến thành cam kết lâu dài nếu Liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu ngừng không kích và dỡ bỏ phong tỏa các cảng biển ở Yemen.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Mahdi al-Mashat, người đứng đầu văn phòng chính trị của phong trào vũ trang này cũng thông báo ngừng các chiến dịch tấn công vào các mục tiêu trên bộ trong vòng 3 ngày, trong đó có khu vực sản xuất dầu mỏ Marib.

Nhóm này cũng sẵn sàng thả tất cả tù nhân, trong đó có người em của Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Thông tin trên được đưa ra một ngày sau làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Saudi Arabia, bao gồm cả một cơ sở dầu khí ở Jeddah dẫn đến một đám cháy lớn giữa lúc các buổi tập cho giải đua Công thức 1 diễn ra gần đó.