Lào tăng tốc tiêm vaccine ngừa Covid-19 để mở cửa quốc gia

NDO -

Lào đang đẩy mạnh việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 với những nỗ lực cao nhất, coi đây là chìa khóa để thực hiện việc phát triển kinh tế, mở cửa trở lại. Các ưu tiên trước mắt là khôi phục các hoạt động xã hội và đón khách du lịch trong điều kiện “bình thường mới”.

Tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Lào. (Ảnh: Xuân Sơn)
Tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Lào. (Ảnh: Xuân Sơn)

Trong những tháng cuối năm, Lào nhận được tương đối nhiều vaccine của các nước viện trợ. Gần đây nhất là chiều 8/12, nước này được Malaysia viện trợ 283.400 liều vaccine AstraZeneca, còn hôm 3/12, Campuchia đã viện trợ Lào 500 nghìn liều vaccine Sinovac, nâng tổng số vaccine ngừa Covid-19 mà Lào được các nước và tổ chức quốc tế viện trợ đến nay là 10.641.240 liều.

Trước số lượng vaccine được viện trợ như vậy, trong đó có một số loại vaccine cũng gần hết hạn, Chính phủ Lào đã huy động tổng lực nhân viên y tế, thành lập các nhóm lưu động đến tận các xóm làng để tuyên truyền và tiêm vaccine cho người dân đi đôi việc thực hiện các chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích thiết thực khi đi tiêm vaccine. Gần đây nhất, cuối tháng 11, Lào đã cho phép các nhân viên tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch như y, bác sĩ, nhân viên làm việc tại các khu cách ly tiêm mũi thứ ba nhằm tránh tình trạng vaccine hết hạn, trong khi một bộ phận người dân Lào chưa tự nguyện tham gia chương trình tiêm vaccine miễn phí của Chính phủ.

Theo số liệu cập nhật của Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch Covid-19 của Lào (LTF Covid-19) đến hôm nay, 9/12, Lào đã tiến hành tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi thứ nhất cho 4.173.779 trường hợp, chiếm hơn 56% dân số, mũi thứ hai cho 3.265.359 trường hợp, chiếm hơn 44% dân số Lào.

Việc đẩy mạnh tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí cho toàn dân cũng nhằm mục tiêu mở cửa trở lại với chính sách đầu tiên là thiết lập các “vùng xanh” để đón khách quốc tế đến du lịch từ tháng 1/2022.

LTF Covid-19 cũng cho biết, trong 24 giờ qua, Lào ghi nhận 1.212 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 1.196 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng; Thủ đô Vientiane là địa phương có lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng nhiều nhất cả nước với 610 trường hợp, tiếp đến là tỉnh Oudomxay với 101 trường hợp và tỉnh Xiengkhouang là 99 trường hợp.

Như vậy từ tháng 1/2020 đến nay, Lào phát hiện 83.294 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 224 trường hợp tử vong, hiện còn 12.151 trường hợp đang được điều trị tại các bệnh viện. Đến nay, có 4.461 trường hợp đang cách ly tại 85 trung tâm và 59 khách sạn tại Lào.