Lào gia hạn phong tỏa Thủ đô Vientiane

NDO -

Ngày mai, 20-6, Lào tiếp tục phong tỏa Thủ đô Vientiane thêm 15 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 20-6 đến 24 giờ ngày 4-7-2021. Đây là lần thứ tư liên tiếp, Lào quyết định gia hạn phong tỏa Thủ đô, mỗi lần 15 ngày, được thực hiện từ ngày 22-4-2021.

Các khu vực đỏ, nơi phát hiện ca nhiễm Covid-19 tại Thủ đô Vientiane bị nghiêm cấm ra vào.
Các khu vực đỏ, nơi phát hiện ca nhiễm Covid-19 tại Thủ đô Vientiane bị nghiêm cấm ra vào.

Ngày 19-6, Người phát ngôn Chính phủ Lào Thipphakone Chanthavongsa cho biết, các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn và giải quyết dịch Covid-19 của Lào áp dụng từ ngày mai, 20-6 sẽ thực hiện theo hướng nới lỏng một số biện pháp để phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Lào, tuy nhiên biện pháp phong tỏa Thủ đô Vientiane tiếp tục được áp dụng.

Mặc dù dịch Covid-19 có xu hướng giảm, các trường hợp nhiễm mới ở các tỉnh chủ yếu là nhập cảnh từ nước ngoài, ở Thủ đô Vientiane vẫn xuất hiện ở mức nhất định một số trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, tuy nhiên vẫn có nhiều thách thức như việc thực hiện các biện pháp do Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch Covid-19 của Lào ban hành chưa nghiêm, tình hình lây nhiễm ở các nước láng giềng vẫn ở mức cao, nhiều chủng mới lây lan nhanh, nguy hiểm hơn.

Để giảm bớt tác động, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội và đạt được mục tiêu có số người nhiễm, tử vong do Covid-19 ít nhất, sớm đưa xã hội trở lại cuộc sống bình thường mới, Chính phủ Lào cần thiết phải tiếp tục thực hiện các biện pháp quy định tại Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 21-4-2021 của Thủ tướng Lào, Thông báo số 595/VPPTTg ngày 4-6-2021 của Văn Phòng Phủ Thủ tướng Lào và các hướng dẫn của Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch Covid-19 thêm 15 ngày, trong đó sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm một số biện pháp và sẽ nới lỏng một số biện pháp cụ thể.

Các biện pháp tiếp tục thực hiện như: Tăng cường truy vết tìm người nhiễm Covid-19 để đưa đi điều trị và đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho các nhóm đối tượng nhiều nhất có thể; đóng cửa các cửa hàng ăn uống, quán karaoke, trung tâm giải trí, quán snooker, quán massage, spa, quán cà-phê internet và các quán game; đóng cửa các trung tâm thể thao trong nhà, cấm chơi thể thao có tiếp xúc cơ thể với nhau tại Thủ đô Vientiane và các tỉnh có lây nhiễm trong cộng đồng; đóng cửa tất cả các cơ sở giáo dục tại thủ đô Vientiane, trừ trường nội trú.

Tiếp tục đóng cửa các nhà máy công nghiệp chế biến, các cơ sở thủ công nghiệp ở các khu vực đỏ (nơi có trường hợp nhiễm Covid-19), trừ các nhà máy có nhân viên, công nhân được tiêm hai mũi vaccine, hoặc có khu ký túc xá cho công nhân ở khu vực nhà máy, các nhà máy sản xuất đồ tiêu dùng, thuốc chữa bệnh, đồ phòng hộ, thiết bị y tế, tuy nhiên phải quản lý theo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa mà Ban Chuyên trách ban hành; trong thời gian nghỉ việc, chủ các nhà máy, cơ sở sản xuất phải có các quy định trong việc quản lý người lao động của mình và thực hiện chính sách phúc lợi cho những người lao động một cách đúng đắn, đầy đủ theo quy định.

Cấm ra/vào địa phương, khu vực đỏ hoặc khu vực vàng (nơi có nguy cơ lây nhiễm) theo quy định của Ban Chuyên trách, trừ những người được chính quyền địa phương cho phép theo điều kiện và lý do cần thiết. Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch Covid-19 bằng cách kiểm tra thân nhiệt, giữ khoảng cách tối thiểu một mét, đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sạch với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

Chính phủ Lào cũng nới lỏng một số biện pháp ở các khu vực, địa phương không có trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng như: Tiếp tục cho phép mở trung tâm thương mại, cửa hàng bán buôn, bán lẻ, siêu thị, chợ bán đồ tươi sống, chợ bán thực phẩm; cho phép người dân đi tập thể dục tại các địa điểm hoặc chơi các môn thể thao ở ngoài trời mà không tiếp xúc trực tiếp với nhau;  được mở quán cắt tóc ở các địa điểm không thuộc khu vực đỏ, nhưng không được để khách tập trung đông tại quán; cho phép ngồi ăn, uống tại quán ăn, quán cà-phê không thuộc khu vực đỏ nhưng phải sắp xếp chỗ ngồi đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1m và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm; nghiêm cấm bán bia, đồ uống có cồn.

Cho phép tổ chức hội nghị, hội họp không quá 50 người ở các địa điểm không thuộc khu vực đỏ, bảo đảm khoảng cách tối thiểu một mét; tiếp tục cho phép sử dụng tàu thuyền để đi đánh cá trên các dòng sông dọc biên giới từ 8 giờ sáng đến 18 giờ; giao chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng công an, quân đội ở từng khu vực ban hành quy định quản lý, xác định số lượng tàu thuyền đánh cá để cấp phép; phải làm biên bản khi lấy tàu thuyền ra và khi đưa tàu thuyền vào điểm đỗ, đồng thời theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện một cách sát sao, nghiêm ngặt.

Tiếp tục cho phép người dân ra/vào giữa các địa phương mà bên trong địa phương đó không có trường hợp lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng; cho phép vận tải hành khách bằng đường bộ, đường thủy và đường hàng không giữa các tỉnh không có lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và không phải cách ly; đối với hành khách ra/vào Thủ đô Vientiane hoặc các tỉnh có lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, phải tiêm đủ hai mũi vaccine và sẽ không phải cách ly, nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp Ban Chuyên trách ban hành.

Cho phép lái xe và nhân viên vận tải hàng hóa đi lại giữa các tỉnh với Thủ đô Vientiane và từ Thủ đô Vientiane tới các tỉnh có thể tới điểm dừng cuối cùng mà không phải dừng bốc dỡ hàng hóa, không phải xét nghiệm Covid-19 và không phải cách ly 14 ngày tại địa phương điểm dừng xe cuối cùng nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp Ban Chuyên trách ban hành; đối với việc vận tải hàng hóa giữa các nước, tiếp tục thực hiện theo các quy định thời gian qua.

Cho phép mở cửa hàng làm đẹp, trang điểm, nhưng không để tập trung đông người; cho phép mở cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trường dạy nghề, cao đẳng, đại học tại các tỉnh không có lây nhiễm trong cộng đồng, nhưng phải được Ban Chuyên trách tỉnh cấp phép; cho phép mở các đại điểm du lịch, vườn ẩm thực ở các tỉnh không có lây nhiễm trong cộng đồng, nhưng cấm bán đồ uống có cồn.

Các trường hợp trên phải thực hiện nghiêm các biện pháp do Ban Chuyên trách ban hành như như kiểm tra thân nhiệt, duy trì khoảng cách tối thiểu một mét, đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sạch với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

Đây là lần thứ tư Lào gia hạn phong tỏa Thủ đô Vientiane thêm 15 ngày kể từ khi Thủ tướng Lào ban hành Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 21-4-2021 về việc tăng cường biện pháp hạn chế, kiểm soát và sẵn sàng đối phó toàn diện nhằm chống dịch Covid-19, có hiệu lực từ sáu giờ ngày 22-4 đến 24 giờ ngày 5-5, trên phạm vi toàn lãnh thổ Lào trong bối cảnh Thủ đô Vientiane vẫn còn các trường hợp lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.