Lào ghi nhận số ca Covid-19 cao kỷ lục

NDO -

Ngày 12/11, Bộ Y tế Lào cho biết, trong 24 giờ qua, trên cả nước ghi nhận 1.198 trường hợp mắc Covid-19. Đây là số lượng người mắc mới cao nhất trong 1 ngày được ghi nhận kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Lào.

Một địa điểm bị phong tỏa nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại thủ đô Vientaine. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Một địa điểm bị phong tỏa nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại thủ đô Vientaine. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tại buổi họp báo về tình hình dịch Covid-19, đại diện Bộ Y tế Lào cho biết, ngày 11/11, Lào xét nghiệm 6.729 trường hợp, phát hiện 1.198 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 1.196 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Con số 1.196 ca lây nhiễm trong cộng đồng cũng là mức kỷ lục từ trước đến nay. 

Số lượng ca nhiễm nói chung và ca nhiễm trong cộng đồng nói riêng tại Lào trong hơn 1 tháng nay cũng rất cao, từ khoảng 500 đến hơn 1.000 trường hợp/ngày cho thấy, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Lào hiện nay rất phức tạp. Chính Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch Covid-19 của Lào (LTF Covid-19) thời gian gần đây đã nhiều lần cảnh báo về con số ca nhiễm tăng cao của Lào trong thời gian gần đây nếu so với dân số Lào là gần 7,4 triệu người.

Đại diện Bộ Y tế Lào cho biết thêm, đến hôm nay, toàn bộ 18 tỉnh, thành phố của Lào đã có người nhiễm Covid-19 khi ghi nhận ca nhiễm Covid-19 lần đầu tiên tại tỉnh Houaphanh, phía Bắc Lào. Đây là tỉnh cuối cùng của Lào phát hiện ca nhiễm Covid-19 sau gần 2 năm kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Lào.

Nội dung họp báo hôm nay cũng cho thấy, thủ đô Vientiane tiếp tục là địa phương có số lượng người lây nhiễm trong cộng đồng nhiều nhất (578 trường hợp), tiếp đến là tỉnh Phongsaly (168 trường hợp) và tỉnh Luang Prabang (135 trường hợp). Ngày 11/11, có 2.063 trường hợp nhập cảnh Lào, các trường hợp nhập cảnh đều được kiểm tra, xét nghiệm Covid-19 và tiến hành cách ly theo quy định; hiện trên cả nước Lào có 5.541 trường hợp đang cách ly tại 86 trung tâm và 59 khách sạn. Từ tháng 1/2020 đến nay, Lào phát hiện 52.175 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 94 trường hợp tử vong, còn 10.422 trường hợp đang được điều trị tại các bệnh viện trên cả nước. 

* Trước đó, phát biểu tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa IX của Lào, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cho biết, Chính phủ Lào xác định việc tăng độ bao phủ vaccine phòng Covid-19, xây dựng cơ sở hạ tầng y tế đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch và tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân để xây dựng môi trường “bình thường mới” là 3 biện pháp trọng tâm của Lào nhằm mục tiêu mở cửa quốc gia và phát triển kinh tế đất nước.

Chính phủ Lào đã chỉ đạo người đứng đầu các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trên cả nước tăng cường chỉ đạo giải thích, tuyên truyền, phổ biến các đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống Covid-19 bằng các hình thức, biện pháp để cho các tổ chức, cá nhân hiểu sự cần thiết và tầm quan trọng của việc tiêm vaccine phòng Covid-19, và để người dân khẩn trương đi tiêm vaccine; chính quyền địa phương các cấp coi việc tiêm vaccine phòng Covid-19 là trách nhiệm chính trị, là cơ sở đánh giá kết quả công tác và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. 

Lào cũng công bố việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi bắt đầu từ tháng 11/2021. Đối với người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ mũi vaccine, Bộ Y tế Lào có kế hoạch tiêm mũi bổ sung vào năm 2022.  

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Lào ngày 12/11, đến nay, Lào đã tiến hành tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi thứ nhất cho 3.504.434 trường hợp (gần 48% dân số) và 2.960.257 trường hợp được tiêm vaccine mũi thứ hai (trên 40% dân số). Chính phủ Lào đề ra mục tiêu đến cuối năm 2021 có từ 50% trở lên người dân Lào được tiêm vaccine ngừa Covid-19 và đến cuối năm 2022 tỷ lệ này đạt từ 80% trở lên.