Lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu làm rõ nguyên nhân nổ gas tại Hồ Bắc khiến 25 người tử vong

NDO -

Tối 14-6, tỉnh Hồ Bắc tổ chức họp báo thông báo công tác cứu hộ sau sự cố nổ gas tại quận Trương Loan, thành phố Thập Yển tỉnh Hồ Bắc.

Hiện trường xảy ra vụ nổ.
Hiện trường xảy ra vụ nổ.

Tính đến thời điểm hiện tại, vụ nổ gas tại khu chợ đã khiến 25 người tử vong. Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai tích cực, triển khai đồng thời với công tác điều tra nguyên nhân.

Thời gian gần đây, trên địa bàn các tỉnh tại Trung Quốc đã xảy ra nhiều sự cố mất an toàn sản xuất, an ninh trường học. Do vậy, sự cố nổ gas này đang nhận được sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt của lãnh đạo cao cấp Đảng và Chính phủ Trung Quốc.

Cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình ngày hôm qua đã ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu tích cực cứu chữa các nạn nhân, làm tốt công tác giải quyết hậu quả, nhanh chóng điều tra nguyên nhân và nghiêm túc truy cứu trách nhiệm. Chỉ đạo nêu rõ, cần rà soát toàn diện các nguy hiểm tiềm ẩn, đề phòng các sự cố lớn phát sinh đột ngột, bảo đảm thiết thực an toàn tài sản và tính mạng người dân, duy trì đại cục ổn định xã hội, tạo không khí phấn khởi kỳ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng yêu cầu tỉnh Hồ Bắc nỗ lực giảm thiểu số ca thương vong, nghiêm túc điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố, truy cứu trách nhiệm các cá nhân theo luật pháp.

Lãnh đạo địa phương hiện đang túc trực hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ và giải quyết hậu quả vụ nổ. Ngoài ra, Bộ Công an Trung Quốc cũng đã tổ chức hội nghị trực tuyến, thảo luận các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn xã hội.

Ngày 1-7 tới, Trung Quốc sẽ kỷ niệm 100 ngày thành lập Đảng. Ngoài công tác kiểm soát lây lan Covid-19, các công tác bảo đảm an toàn an ninh xã hội cũng đang được chính phủ siết chặt.