Lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc có thể gặp nhau bên lề hội nghị G7

NDO -

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun khẳng định nước này sẽ tích cực tìm kiếm cơ hội đối thoại với các nhà lãnh đạo của Mỹ và Nhật Bản bên lề hội nghị cấp cao G7 sắp tới tại Anh.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun. (Ảnh: Yonhap)
Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun. (Ảnh: Yonhap)

Ngày 8-6, phát biểu với các phóng viên khi đến Washington gặp người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman để thảo luận về những bước đi tiếp theo sau cuộc gặp cấp cao Hàn - Mỹ tháng trước, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun cho hay nước này để ngỏ khả năng thúc đẩy cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Thứ trưởng Choi Jong-kun khẳng định Hàn Quốc sẽ tích cực tìm kiếm cơ hội đối thoại với các nhà lãnh đạo của Mỹ và Nhật Bản bên lề hội nghị cấp cao Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sắp tới ở Anh.

Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có một kế hoạch chính thức nào được đưa ra cho cuộc gặp cấp cao ba bên này. Ông để ngỏ kế hoạch thúc đẩy cuộc gặp (cấp cao) ba bên nói trên.

Phát biểu của Thứ trưởng Choi Jong-kun được đưa ra một ngày sau khi Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết hiện vẫn chưa có cuộc gặp ba bên nào giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide được lên kế hoạch.

Hàn Quốc không phải là thành viên G7, nhưng nước này cùng Ấn Độ, Australia và Nam Phi, sẽ tham dự hội nghị cấp cao G7 năm nay với tư cách khách mời. Hội nghị này dự kiến diễn từ ngày 11 tới 13-6 tới tại Cornwall, Anh.