Kinh tế Malaysia tăng trưởng nhanh hơn dự kiến

NDO -

Ngân hàng trung ương Malaysia BNM ngày 13/5 cho biết kinh tế nước này trong quý I/2022 tăng trưởng nhanh hơn dự kiến do việc nới lỏng các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng dịch Covid-19 đã thúc đẩy hoạt động kinh tế.

Người đàn ông đeo khẩu trang khi tham gia giao thông tại Kuala Lumpur trong thời gian thành phố này bị phong tỏa để chống Covid-19, ngày 2/2/2021. (Ảnh: Reuters)
Người đàn ông đeo khẩu trang khi tham gia giao thông tại Kuala Lumpur trong thời gian thành phố này bị phong tỏa để chống Covid-19, ngày 2/2/2021. (Ảnh: Reuters)

Theo BNM, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Malaysia trong quý từ tháng 1 đến tháng 3 vừa qua tăng 5%  so cùng kỳ năm 2021, nhanh hơn ước tính trung bình tăng trưởng 4% trong khảo sát của Bloomberg. 

BNM cho biết tăng trưởng được thúc đẩy bởi nhu cầu trong nước và sự phục hồi việc làm. 

Như vậy, mặc dù Malaysia phải ứng phó với đợt bùng phát biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh dịch Covid-19 và những trận lũ quét gây thiệt hại nặng nề, tăng trưởng kinh tế quí I của nước này vẫn cao hơn so với tốc độ tăng trưởng 3,6% trong quý trước đó. Nếu so với quý trước đó kết thúc vào tháng 12/2021 thì GDP quý I/2022 tăng 3,9%, cao hơn mức ước tính 2,5%. 

BNM tuần này đã bất ngờ tăng lãi suất cho vay để tránh áp lực lạm phát khi nền kinh tế dường như đang ngày càng ổn định.

BNM giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế của Malaysia cả năm 2022 ở mức 5,3-6,3% so mức tăng trưởng 3,1% năm 2021.