Israel giải thể Quốc hội, ấn định bầu cử

Theo Reuters, ngày 12-12, với 94 phiếu thuận và không có phiếu chống, các nghị sĩ Israel nhất trí giải thể Quốc hội và ấn định thời điểm tiến hành cuộc tổng tuyển cử mới, vào ngày 2-3-2020. Cuộc bỏ phiếu diễn ra ít giờ sau khi qua hạn chót để Thủ tướng B.Netanyahu và lãnh đạo đảng Xanh - Trắng đạt thỏa thuận thành lập liên minh cầm quyền. Đây sẽ là cuộc bầu cử thứ ba tại Israel trong khoảng thời gian một năm.

Israel giải thể Quốc hội, ấn định bầu cử

Trong khi đó, Thủ tướng Israel B.Netanyahu cũng đối mặt cuộc bầu chọn lãnh đạo mới đảng Likud, dự kiến ngày 26-12 tới. Ngày 12-12, Ủy ban trung ương đảng Likud họp thông qua thời điểm bỏ phiếu bầu Chủ tịch đảng. Thủ tướng B.Netanyahu tiến hành vận động tranh cử cho cuộc bầu cử sắp tới, trong bối cảnh ông đứng trước nguy cơ bị truy tố về các cáo buộc tham nhũng và lạm quyền.

* Ngày 12-12, 61 nghìn điểm bỏ phiếu trên khắp Algeria mở cửa đón cử tri đi bỏ phiếu bầu tổng thống mới. Có năm ứng cử viên tham gia tranh cử, gồm cựu Thủ tướng A.Tebboune; Chủ tịch Đảng Talie el Hourriyet, ông A.Benflis; cựu Bộ trưởng Văn hóa, Tổng Thư ký đảng Tập hợp Dân chủ quốc gia (RND), ông A.Mihoubi; cựu Bộ trưởng Du lịch, Chủ tịch Phong trào el-Bina, ông A.Bengrina; Chủ tịch đảng Mặt trận Al-Moustakbel, ông A.Belaid.

Trước đó, hàng nghìn người Algeria đã xuống đường biểu tình phản đối cuộc bầu cử tổng thống. Những người phản đối cho rằng, cuộc bầu cử chỉ nhằm khôi phục chế độ của cựu Tổng thống A.Bouteflika, người đã phải từ chức sau 20 năm nắm quyền lãnh đạo ở Algeria.