Iran thúc đẩy hợp tác về vấn đề hạt nhân, năng lượng

Sáng 19/1, phát biểu với báo giới trước chuyến công du Nga, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (E.Rai-xi) cho biết, chuyến thăm nhằm tăng cường tình láng giềng và thúc đẩy ngoại giao khu vực. Tổng thống Iran nhấn mạnh, đây là cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa Tehran và Moskva, hợp tác và đối thoại giữa Iran và Nga góp phần duy trì an ninh khu vực.

Các Bộ trưởng Dầu mỏ Iran và Nga hội đàm tại Moskva. Ảnh IRNA
Các Bộ trưởng Dầu mỏ Iran và Nga hội đàm tại Moskva. Ảnh IRNA

Ngay trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Iran tới Nga, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji (G.Ô-gi) cùng người đồng cấp Nga Nikolai Shulginov (N.Sun-ghi-nốp) hội đàm, thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác về kinh tế và dầu mỏ giữa hai nước. Các chủ đề quan trọng được hai bên thảo luận là tăng cường phối hợp trong khuôn khổ OPEC+ nhằm bảo vệ lợi ích của cả hai nước và điều tiết thị trường năng lượng, thúc đẩy hợp tác khu vực, chuyển giao công nghệ và đầu tư.

Trước đó, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran, Bộ trưởng Ngoại giao Nga đã đề cập các vấn đề liên quan thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Vòng đàm phán thứ mới giữa các bên về việc khôi phục JCPOA bắt đầu được nối lại tại Vienna (Áo) từ cuối tháng 12/2021. Theo phía Nga, đàm phán có tiến triển, các bên thể hiện sẵn sàng tìm giải pháp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng, đã đến lúc Mỹ phải đưa ra các quyết định mang tính chính trị để giải quyết những vấn đề mấu chốt còn lại liên quan JCPOA, trong đó có việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran. Iran cho biết, những vấn đề còn lại rất “quan trọng và then chốt”, đòi hỏi những quyết định cụ thể mang tính chính trị.

Trước đó, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran, Bộ trưởng Ngoại giao Nga đã đề cập các vấn đề liên quan thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Vòng đàm phán mới giữa các bên về việc khôi phục JCPOA được nối lại tại Vienna (Áo) từ cuối tháng 12/2021. Theo phía Nga, đàm phán có tiến triển, các bên thể hiện sẵn sàng tìm giải pháp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng, đã đến lúc Mỹ phải đưa ra các quyết định mang tính chính trị để giải quyết những vấn đề mấu chốt còn lại liên quan JCPOA, trong đó có việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran. Iran cho biết, những vấn đề còn lại rất “quan trọng và then chốt”, đòi hỏi những quyết định cụ thể mang tính chính trị.