Indonesia: Thặng dư thương mại ở mức cao nhất trong 15 năm

NDO -

Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia (BPS) cho biết, thặng dư thương mại năm 2021 của quốc gia này đạt 35,34 tỷ USD, mức cao nhất trong vòng 15 năm trở lại đây, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Cảng Tanjung Priok ở Jakarta, Indonesia. (Ảnh: Reuters)
Cảng Tanjung Priok ở Jakarta, Indonesia. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 17/1, người đứng đầu BPS Margo Yuwono nêu rõ: "Kim ngạch xuất khẩu của Indonesia năm 2021 đạt 231,54 tỷ USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 196,2 tỷ USD". Như vậy, với thặng dư thương mại năm 2021 đạt 35,34 tỷ USD, Indonesia đang ghi nhận mức thặng dư thương mại cao nhất kể từ mức 39,37 tỷ USD hồi năm 2006. 

"Quốc gia vạn đảo" đạt mức thặng dư thương mại kỷ lục trong bối cảnh giá cả hàng hóa tăng vọt, trong đó có cả các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của Indonesia là than và dầu cọ thô (CPO).

Một số lĩnh vực ghi nhận mức thặng dư tăng cao gồm khai khoáng, công nghiệp chế tạo, dầu khí, nông nghiệp.

Chính phủ Indonesia đang nỗ lực thúc đẩy phục hồi kinh tế sau những tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Giới chức Indonesia mới đây cho biết, quốc gia Đông Nam Á này sẽ đưa ra những chương trình giảm thuế mới với bất động sản và ô-tô trong năm nay nhằm kích thích nền kinh tế phục hồi.

Cùng với đó, Indonesia cũng khẩn trương lên kế hoạch ứng phó nguy cơ bùng phát một làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới do biến thể Omicron gây ra.