Hợp tác Việt Nam - các nước

Ngày 19-5, nhận lời mời của Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, nước giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an (HÐBA) Liên hợp quốc (LHQ) tháng 5-2021, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận mở trực tuyến cấp Bộ trưởng của HÐBA LHQ về chủ đề "Giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột cùng với tăng cường phục hồi sau đại dịch ở khu vực châu Phi". Cùng tham dự có Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Ph.Ma-ha-mát, cùng các Bộ trưởng và đại diện cấp cao các nước thành viên HÐBA.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ xây dựng châu Phi thịnh vượng và hòa bình thông qua các sáng kiến khu vực; nhấn mạnh hợp tác giữa LHQ với các tổ chức khu vực và tiểu khu vực ở châu Phi là khuôn khổ quan trọng để tăng cường hỗ trợ tài chính, nhân đạo và kỹ thuật cho châu Phi.

★ Ngày 19-5, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái-lan Ðon Pra-mút-vi-nai. Hai Bộ trưởng nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái-lan (6-8-1976 - 6-8-2021), tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp vào thời điểm phù hợp, triển khai có hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Hai bên nhất trí sớm ký chương trình hành động triển khai quan hệ Ðối tác chiến lược tăng cường giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh giao thương, đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 25 tỷ USD; tăng cường hợp tác ứng phó dịch Covid-19 và tiếp cận nguồn vắc-xin an toàn, hiệu quả. Việt Nam đề nghị Thái-lan hạn chế các rào cản thương mại và phối hợp, chia sẻ thông tin liên quan quy định, thủ tục xuất nhập khẩu. Hai bên khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN và nhất trí hợp tác cùng ASEAN giúp Mi-an-ma vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

★ Cùng ngày, theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga, tại Mát-xcơ-va, Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Viễn Ðông (Viện Hàn lâm khoa học Nga) khai mạc hội thảo bàn tròn quốc tế với chủ đề "Ðảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước và kết quả Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng", với sự tham gia trực tiếp và trực tuyến của các chuyên gia, nhà khoa học từ các trung tâm nghiên cứu và trường đại học Việt Nam và Nga. Các đại biểu tập trung thảo luận về lịch sử phát triển, thành công và thách thức của Ðảng Cộng sản Việt Nam, về ý nghĩa và kết quả Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, cũng như về thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam…

★ Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, kết thúc đợt công tác giúp Lào trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 19-5, tại thủ đô Viêng Chăn, đoàn chuyên gia quân y Việt Nam có buổi thông báo kết quả chuyến công tác với Bộ Quốc phòng Lào. Tại cuộc gặp, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào đánh giá cao chuyến công tác của đoàn, góp phần giúp lực lượng quân y Lào nói riêng, lực lượng y tế Lào nói chung, nâng cao năng lực trong phòng, chống Covid-19. Bộ Quốc phòng Lào trao Huy chương Hữu nghị tặng các thành viên đoàn chuyên gia quân y Việt Nam.

★ Tại Hà Nội, ngày 19-5, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, thông qua Ðại sứ quán Lào tại Việt Nam, trao tặng hơn 600 triệu đồng và 225 nghìn khẩu trang ủng hộ nhân dân Lào ứng phó dịch Covid-19. Ðại sứ Lào tại Việt Nam Xẻng-phết Hùng-bun-nhương cảm ơn Việt Nam hỗ trợ Lào trong giai đoạn khó khăn. Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy chia sẻ về những khó khăn của Lào; bày tỏ tin tưởng, với nỗ lực của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào, cùng sự hỗ trợ, sát cánh của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Lào sẽ cùng Việt Nam thực hiện thành công mục tiêu kép là chống dịch và phục hồi kinh tế.

★ Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Ð.Ra-áp. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và thúc đẩy quan hệ Ðối tác chiến lược với Anh ngày càng thực chất, hiệu quả, hướng tới nâng tầm quan hệ lên mức cao hơn trong 10 năm tới. Bộ trưởng đề nghị Anh tạo điều kiện về cung ứng vắc-xin, xem xét chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin cho Việt Nam.