Hơn 240 nghìn ca Covid-19 hồi phục trên thế giới trong ngày 13/9

NDO -

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 13/9, toàn thế giới ghi nhận thêm 240.679 bệnh nhân mắc Covid-19 khỏi bệnh, nâng tổng số ca hồi phục lên 202.259.232.

Tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở Singapore. (Ảnh: Reuters)
Tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở Singapore. (Ảnh: Reuters)

Tính đến 21 giờ 30 ngày 13/9 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận 225.639.251 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 4.647.034 ca tử vong.

Trong ngày, có thêm 178.539 ca mắc và 3.168 ca tử vong do Covid-19 được báo cáo, trong đó Nga ghi nhận số ca tử vong cao nhất, với 719 ca.

Ở châu Á, tình hình dịch bệnh vẫn rất đáng lo ngại, khi cả 3 nước có số ca mắc mới cao nhất thế giới trong ngày hôm nay đều đến từ châu lục này, gồm Iran (tăng 22.541 ca), Philippines (20.745 ca) và Ấn Độ (18.846 ca).

Đến nay, Ấn Độ đã tiêm hơn 744 triệu liều vaccine ngừa Covid-19, với 60% trong số 944 triệu người lớn đã được tiêm mũi đầu tiên và 19% tiêm đủ 2 mũi.

Theo trang Our World in Data, Ấn Độ là quốc gia có số người được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa Covid-19 cao nhất trên thế giới, chủ yếu do khoảng cách giữa các mũi tiêm kéo dài từ 12 đến 16 tuần, theo quy định của chính phủ.

Tuy vậy, các chuyên gia y tế Ấn Độ lo ngại rằng việc 1 số lượng lớn người dân bỏ qua mũi vaccine thứ hai sẽ ảnh hưởng đến nỗ lực chống dịch chung, khiến cộng đồng dễ bị tổn thương bởi virus SARS-CoV-2 hơn.

Trong khi đó, dù 81% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ, Singapore lại đang đối mặt với sự tăng lên nhanh chóng của các ca nhiễm mới, cùng số bệnh nhân trở nặng tăng gấp đôi.

Singapore đầu tháng 9 đã tạm dừng kế hoạch dần mở cửa trở lại, trong bối cảnh các ca nhiễm mới hàng ngày đã lên mức cao nhất trong vòng 1 năm qua.

Trong ngày, Bộ Y tế Singapore báo cáo 607 ca mắc mới, mức cao nhất kể từ tháng 8 năm ngoái. Số ca nhiễm mới vào cuối tuần qua tại đảo quốc này là hơn 1.000 ca, tăng gấp 10 lần so với tháng trước.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế nước này cũng khuyến cáo không nên quá lo lắng về sự gia tăng các ca nhiễm vì số ca bệnh nghiêm trọng vẫn chiếm tỷ lệ thấp cùng với tỷ lệ tiêm chủng cao.

Trong ngày, New Zealand quyết định gia hạn lệnh phong tỏa nghiêm ngặt tại Auckland - thành phố lớn nhất nước thêm ít nhất 1 tuần nữa để ngăn chặn đợt bùng phát do biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao gây nên.

Cơ quan y tế nước này đã ghi nhận 33 trường hợp nhiễm mới có liên quan biến thể Delta, tất cả đều ở Auckland, cao hơn so với lần lượt 23 và 20 trường hợp được báo cáo trong 2 ngày cuối tuần trước.

Ở nước láng giềng Australia, chính quyền bang New South Wales ngày 13/9 cho biết, tốc độ tiêm chủng tại đây đã chậm lại khi tỷ lệ bao phủ liều đầu tiên đạt gần 80%. Giới chức bang này kêu gọi người dân chưa được tiêm chủng nên tiêm phòng sớm để không bị ảnh hưởng khi các lệnh hạn chế được nới lỏng.

Ở châu Âu, các cố vấn y tế hàng đầu tại Anh khuyến cáo, tất cả trẻ em từ 12 đến 15 tuổi đều nên được tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên, nhằm tránh gián đoạn việc học tập.

Khuyến nghị này được cho sẽ mở đường cho việc tiêm chủng rộng rãi cho trẻ em từ 12-15 tuổi ở Anh, sau khi Ủy ban Hỗn hợp về tiêm chủng (JCVI) hồi đầu tháng khuyến cáo không tiêm vaccine cho trẻ em khỏe mạnh từ 12-15 tuổi.

Các chuyên gia y tế nước này khuyến nghị mở rộng tiêm chủng phổ cập với liều vaccine Pfizer-BioNTech đầu tiên cho tất cả trẻ em từ 12-15 tuổi hiện chưa thuộc diện bao phủ vaccine theo khuyến nghị của JCVI hiện nay.

Từ tuần này, Slovenia yêu cầu người dân khi tham dự các sự kiện trong nhà phải tiêm vaccine ngừa Covid-19, hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính, trừ khi đã mắc Covid-19 trong vòng 6 tháng trước đó.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới