Giá dầu thế giới tăng trong phiên 28/6 do lo ngại về nguồn cung

NDO -

Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 8 tăng 2,19 USD, hay 2%, chốt phiên ở mức 111,76 USD/thùng tại Sàn giao dịch hàng hóa New York.

Một mỏ khai thác dầu ở Almetyevsk, Nga. (Ảnh: TASS/TTXVN)
Một mỏ khai thác dầu ở Almetyevsk, Nga. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Giá dầu thế giới tăng trong phiên 28/6, phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi một loạt thông tin gây lo ngại về nguồn cung.

Giá dầu Brent giao cùng kỳ tăng 2,89 USD, hay 2,5%, chốt phiên ở mức 117,98 USD/thùng tại Sàn giao dịch hàng hóa kỳ hạn ICE ở London.

Giá dầu phục hồi khi các nhà giao dịch tiếp tục theo dõi tình hình nguồn cung.

Công ty dầu mỏ quốc gia Libya ngày 27/6 cho biết đang cân nhắc việc ban bố tình trạng bất khả kháng tại khu vực vịnh Sirte trong 72 giờ, trừ phi hoạt động sản xuất và xuất khẩu được nối lại.

Ông Carsten Fritsch, nhà phân tích về năng lượng tại công ty nghiên cứu thị trường Commerzbank Research (Đức), cho rằng điều đó đe doạ làm giảm sản lượng dầu của Libya hơn nữa, sau khi đã giảm gần một nửa xuống khoảng 600.000 thùng/ngày, do các cuộc biểu tình.

Trong khi đó, Bộ Năng lượng Ecuador cuối tuần trước cho biết nước này có thể dừng sản xuất dầu trong 48 giờ nếu các cuộc biểu tình của các dân tộc bản địa và tình trạng phong tỏa các tuyến đường tiếp diễn.

Các nhà giao dịch đang chờ số liệu về dự trữ dầu thô hàng tuần của Mỹ mà Cơ quan Thông tin Năng lượng dự kiến công bố vào ngày 29/6.