Động đất mạnh tại Philippines, cảnh báo xảy ra sóng thần

NDO -

Trung tâm địa chấn châu Âu-Địa Trung Hải (EMSC), ngày 12/8, cho biết, một trận động đất có độ lớn 6,9 đã xảy ra ở vùng biển cách thành phố Mati của Philippines khoảng 92km về phía đông - đông nam, với tâm chấn nằm ở độ sâu 60km.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra sóng thần sau trận động đất nêu trên.

Trong khi đó, Viện nghiên cứu núi lửa và địa chấn học của Philippines cho biết, một trận động đất có độ lớn 7,3 xảy ra ở ngoài khơi đã làm rung chuyển tỉnh Davao Oriental, miền nam nước này. Tâm chấn ở độ sâu 69km, cách thành phố Mati 19km về phía đông bắc.

Cơ quan này dự báo, trận động đất có thể có dư chấn và gây thiệt hại. Các tỉnh Nam Cotabato trên đảo Mindanao và tỉnh Leyte ở miền trung Philippines cũng cảm nhận được sự rung lắc do trận động đất gây ra.