Đập Tam Hiệp ứng phó lưu lượng nước lũ cao kỷ lục đang đổ về

NDO -

Nhằm giảm tải áp lực cho đập Tam Hiệp tại đợt lũ thứ 5 trong năm nay, Trung Quốc đang lên kế hoạch sử dụng ba hồ chứa nước với tổng dung lượng 3,5 tỷ m3 tại các trạm thủy điện thượng nguồn sông Trường Giang, theo thông tin từ Bộ Thủy lợi Trung Quốc.

Một góc đập Tam Hiệp ngày 18-8. (Nguồn: Tân Hoa xã)
Một góc đập Tam Hiệp ngày 18-8. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Từ khoảng 70.000 m3/giây giảm xuống 68.000 m3/giây, đây là dự báo lưu lượng nước lũ đổ về đập Tam Hiệp trước và sau ngày hôm nay, 19-8.

Ba hồ chứa nước có tổng dung lượng 3,5 tỷ m3 tại ba trạm thủy điện giáp ranh tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam, gồm Khê Lạc Độ, Hướng Gia Ba, Ô Đông Đức sẽ được sử dụng để giảm thiểu tối đa lưu lượng nước đổ xuống hạ nguồn.

Khoảng thời gian “cuối tháng 7 đầu tháng 8” là giai đoạn mưa lũ tập trung, cũng là thời điểm quan trọng trong công tác ứng phó lũ lụt tại khu vực vùng Hoa Bắc và Đông Bắc của Trung Quốc. Hai đợt lũ liên tiếp đã khiến thượng nguồn sông Trường Giang hứng nhận lượng nước khổng lồ, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều địa phương tại lòng chảo Tứ Xuyên và Cam Túc.

Biện pháp số một được đưa ra là sử dụng các hồ chứa nước tại thượng nguồn sông Trường Giang ngăn chậm dòng chảy. Vào tối nay, đỉnh lũ tại trạm thủy văn Thốn Than dự báo đạt mức 189,3 m, vượt mức báo động 5,8 m, tương ứng lưu lượng nước 74.000 m3/giây.

Theo đó, đập Tam Hiệp sẽ được điều chỉnh mức độ xả lũ tăng dần theo từng giai đoạn với các mức 44.000 đến 48.000 m3/giây. Mực nước tại đập sẽ được điều tiết về quãng an toàn 165,5 m trong ngày 22 tới.

Bên cạnh sông Trường Giang, sông Hoàng Hà, ngày hôm qua, cũng đã hình thành đợt lũ thứ 5 kể từ ngày 19-6.

Đập Tam Hiệp ứng phó lưu lượng nước lũ cao kỷ lục đang đổ về -0
 Tượng Phật cao 71m tại tỉnh Tứ Xuyên trước khi ngập.
nhascson-2.jpg -0
Tượng sau khi ngập đến chân.