Đảng "Nước Nga thống nhất" giành đa số ghế Hạ viện khóa VIII

NDO -

Theo kết quả được Ủy ban Bầu cử trung ương Nga công bố sau khi kiểm xong 100% số phiếu bầu, đảng "Nước Nga thống nhất" dẫn đầu trong cuộc bầu cử Duma quốc gia (Hạ viện) Nga khóa VIII, với việc giành 49,82% số phiếu ủng hộ theo danh sách các chính đảng.

Đảng "Nước Nga thống nhất" dẫn đầu cuộc bầu cử Hạ viện khóa VIII. (Ảnh: RIA)
Đảng "Nước Nga thống nhất" dẫn đầu cuộc bầu cử Hạ viện khóa VIII. (Ảnh: RIA)

Theo tính toán sơ bộ, đảng "Nước Nga thống nhất" giành được khoảng 112 ghế theo danh sách chính đảng. Ngoài ra, đảng này cũng chiến thắng tại 198 khu vực bầu cử 1 đại biểu. Tổng cộng, đảng "Nước Nga thống nhất" giành được hơn 2/3 trong số 450 ghế tại Hạ viện khóa VIII.

Cũng theo kết quả bỏ phiếu, ngoài "Nước Nga thống nhất", thêm 4 đảng nhận đủ số phiếu ủng hộ vượt ngưỡng 5% để có ghế trong Hạ viện, là đảng Cộng sản LB Nga (KPRF), với 18,93 % số phiếu bầu; đảng "Dân chủ Tự do" (LDPR), 7,55%; đảng "Nước Nga công bằng - Những người yêu nước - Vì sự thật", 7,46% và đảng "Những người mới" giành được 5,32% số phiếu ủng hộ.

Ngày 20/9, tại cuộc gặp với người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Trung ương, Tổng thống Nga V.Putin bày tỏ biết ơn tới người dân nước này về sự tích cực bỏ phiếu và niềm tin trong cuộc bầu cử vừa qua.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, tỷ lệ cử tri đi bầu năm nay đạt hơn 51%, cao hơn nhiều so mức 47% của bầu cử Hạ viện khóa trước. Người đứng đầu nước Nga khẳng định, điều này thể hiện thái độ có trách nhiệm của người Nga đối với danh sách Hạ viện nước này.

Bầu cử Hạ viện Nga khóa VIII được tổ chức từ ngày 17 đến 19/9, theo hệ thống hỗn hợp để chọn ra 450 đại biểu. Trong đó, 225 ghế được bầu theo danh sách của 14 chính đảng đăng ký, một nửa số đại biểu Hạ viện còn lại được bầu theo danh sách phổ thông đầu phiếu tại các khu vực 1 đại biểu.

Hạ viện Nga khóa VII được bầu vào năm 2016. Trong 5 năm, cơ quan này đã xem xét 6.479 dự luật và thông qua 2.672 điều luật.