Đa số ca nhiễm Covid-19 tại Lào là chưa tiêm vaccine

NDO -

Ngày 13/10, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Bộ Y tế nước này công bố qua xét nghiệm 6.427 trường hợp, Lào ghi nhận 566 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 557 ca nhiễm cộng đồng trong vòng 24 giờ qua, trong bối cảnh, Lào đang tăng tốc tiêm vaccine phòng Covid-19, tiến tới mục tiêu bao phủ 50% dân số trong năm nay.

Tiêm vaccine là chiến lược trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Lào. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Tiêm vaccine là chiến lược trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Lào. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thủ đô Vientiane vẫn tiếp tục là địa phương có số trường hợp lây nhiễm mới cao nhất với 247 ca, trong đó có 246 ca trong cộng đồng, tiếp đến là tỉnh Luang Prabang và tỉnh Vientiane. Từ tháng 1/2020 đến nay, Lào đã phát hiện 29.964 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 35 trường hợp tử vong (hai trường hợp mới), hiện còn 6.926 trường hợp đang tiếp tục được điều trị tại các bệnh viện trên cả nước.

Cũng tại cuộc họp báo, đại diện Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch Covid-19 của Lào (LTF Covid-19) cho biết thêm, đến nay, dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát rộng tại các địa phương trên cả nước, đặc biệt là Thủ đô Vientiane khi số ca nhiễm mới trong cộng đồng vẫn tăng hàng ngày. Đến ngày 13/10, trên cả nước có 364 phường/xã, 40 quận/huyện thuộc 10 tỉnh/thành phố có ca lây nhiễm trong cộng đồng; hiện có 5.677 trường hợp đang cách ly tại 99 trung tâm và 55 khách sạn trên cả nước.

Theo thống kê, khoảng 85% ca nhiễm Covid-19 tại Lào là các trường hợp chưa tiêm vaccine phòng Covid-19 và 84,6% ca tử vong do Covid-19 là các trường hợp chưa tiêm vaccine và có bệnh nền. Hiện, Chính phủ Lào đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine để đạt mục tiêu 50% dân số Lào được tiêm vaccine phòng Covid-19 trong năm 2021.

Bộ Y tế Lào tiếp tục kêu gọi người dân Lào, đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh nền đi tiêm vaccine phòng Covid-19 khi lượng vaccine mà Lào hiện nay đang có vẫn chưa được sử dụng hết và tránh trường hợp phải sử dụng vaccine cận hạn (date) hoặc lãng phí hơn nữa là vaccine bị quá hạn, không sử dụng được. Thông báo cũng cho biết, Lào chưa ghi nhận trường hợp tử vong do tiêm vaccine phòng Covid-19 và không cho phép người dân tự sử dụng các bộ kit xét nghiệm nhanh do lo ngại không bảo đảm kết quả xét nghiệm cũng như không kiểm soát được tình trạng của người tự lấy mẫu xét nghiệm, dẫn đến việc mất kiểm soát tình hình lây nhiễm Covid-19.

Bộ Y tế Lào cũng nhấn mạnh, việc tiêm vaccine phòng Covid-19 không giúp người được tiêm miễn dịch 100%, mà chỉ tăng kháng thể, tức là tăng khả năng miễn dịch, vì vậy, người dân Lào cần thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch Covid-19 mà Chính phủ đã đề ra như sử dụng khẩu trang, bảo đảm khoảng cách một mét khi cần phải giao tiếp… .

Thống kê của các cơ quan hữu quan Lào cho biết, dân số Lào hiện nay khoảng 7.338.000 người, đến ngày 12/10, Lào đã tiến hành tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi một cho 3.070.285 người, đạt 41,84% dân số và tiêm đủ liều cho 2.256.693 người, đạt 30,75% dân số.