Cử tri Mỹ trong Ngày Bầu cử năm 2020

NDO -

Dù bỏ phiếu trước hay đúng ngày 3-11 thì phần lớn cử tri Mỹ đều có một điểm chung là đeo khẩu trang, một số người còn dùng tấm che mặt, và thực hiện giãn cách xã hội để bảo đảm an toàn khi tham gia cuộc bầu cử năm nay. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành và Mỹ là quốc gia có số người mắc, tử vong do Covid-19 nhiều nhất trên thế giới, hơn 100 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. 

Cử tri Mỹ trong Ngày Bầu cử năm 2020
Pic -0
Cử tri xếp hàng bên ngoài một điểm bỏ phiếu tại khu vực Springfield, bang Pennsylvania, ngày 3-11. (Ảnh: AP)
Pic -0
Một cử tri tại TP Winchester, phía bắc bang Virginia, bỏ phiếu vào đúng Ngày Bầu cử. (Ảnh: Getty Images)
Pic -0

Cử tri tại TP Warren, bang Michigan, xếp hàng từ sáng sớm Ngày Bầu cử. (Ảnh: AP)

Pic -0
Theo truyền thống được duy trì trong 60 năm qua, cử tri của thị trấn Dixville Notch, bang New Hampshire, là những người đầu tiên bỏ phiếu trong Ngày Bầu cử. (Ảnh: AP) 
Pic -0
Nhân viên bầu cử phân loại phiếu bầu bên trong Tòa thị chính TP Boston, bang Massachusetts, ngày 2-11. (Ảnh: AP)
Pic -0
Nhân viên bầu cử Rosy Chan kiểm tra phiếu bầu tại một trung tâm bỏ phiếu ở TP San Francisco, ngày 1-11. (Ảnh: AP)
Pic -0
Hàng triệu cử tri đã bỏ phiếu trước Ngày Bầu cử để tránh nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây đại dịch Covid-19. Ảnh chụp cử tri tại TP Des Moines, bang Iowa, đi bỏ phiếu vào ngày 2-11. (Ảnh: USA Today Network) 
Pic -0

Cử tri đeo khẩu trang khi bỏ phiếu tại TP Los Angeles, ngày 31-10. Trên toàn nước Mỹ, hơn 100 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm, tương đương 73% trong số hơn 136,5 triệu cử tri đã tham gia cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. (Ảnh: AP)

Pic -0
Cử tri tại TP Snellville, bang Georgia, đeo khẩu trang và đứng thành hàng khi đi bỏ phiếu vào ngày 30-10. (Ảnh: Getty Images)
Pic -0
Một người dân tại TP Charleston, bang South Carolina, bỏ phiếu từ trong ô-tô. (Ảnh: Getty Images)
Pic -0
Cử tri "check-in" trước khi bỏ phiếu tại TP Inglewood, bang California, ngày 30-10. (Ảnh: Getty Images)
Pic -0
Nhân viên bầu cử tại TP Salt Lake, bang Utah, sắp xếp phiếu bầu qua bưu điện. (Ảnh: Getty Images)
Pic -0
Cử tri và hai con lắng nghe nhân viên hỗ trợ bầu cử hướng dẫn cách bỏ phiếu tại một trường học ở Washington, D.C., ngày 29-10. (Ảnh: AP)
Pic -0
Nhân viên bầu cử hỗ trợ cử tri tại TP Newton, bang Massachusetts điền vào lá phiếu. (Ảnh: AP)
Pic -0
Ông Joe Biden, ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ, vẫy tay chào sau khi bỏ phiếu tại TP Wilmington, bang Delaware, ngày 28-10. (Ảnh: AP)
Pic -0
Ngày 24-10, ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa đã đi bỏ phiếu tại bang Florida. Khi được phóng viên hỏi rằng ông đã bầu cho ai, đương kim Tổng thống trả lời: "Tôi đã bỏ phiếu cho người có tên là Trump". (Ảnh: AP)
Pic -0

Một số người đi bỏ phiếu sớm cho biết, sau khi xếp hàng chờ 90 phút, họ mới tới lối vào điểm bầu cử. (Ảnh: AP)

Pic -0

Cử tri được ngăn cách bằng vách nhựa khi xếp hàng bỏ phiếu tại TP Toledo, ban Ohio, đầu tháng vừa qua. (Ảnh: Getty Images)

Pic -0
Người dân đeo khẩu trang và tấm che mặt khi bỏ phiếu sớm tại TP Columbus, bang Ohio. (Ảnh: The New York Times)
Pic -0

Cụ Beatrice Lumpkin (102 tuổi, sống tại TP Chicago) đã bỏ phiếu qua bưu điện từ ngày 1-10. (Ảnh: Reuters)

Pic -0
Năm nay, khẩu trang và tấm nhựa che mặt là những đồ dùng được nhiều cử tri Mỹ mang theo khi tới điểm bỏ phiếu. (Ảnh: Getty Images)
Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020