Covid-19 là nguyên nhân gây tử vong cao thứ ba đối với người từ 65 tuổi trở lên tại Mỹ

NDO -

Theo dữ liệu của New York Times, số ca tử vong do Covid-19 kể từ khi đại dịch bùng phát tại Mỹ gần 2 năm trước chính thức vượt mốc 800.000 ca vào ngày 15/12. Hiện, mỗi ngày Mỹ ghi nhận thêm khoảng 1.200 người tử vong do Covid-19.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19, tại New York, Mỹ, tháng 12/2021. (Ảnh: Reuters)
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19, tại New York, Mỹ, tháng 12/2021. (Ảnh: Reuters)

Kể từ khi đại dịch bùng phát đến nay, Mỹ là quốc gia ghi nhận nhiều ca tử vong do Covid-19 nhất trên thế giới. Nước này vượt mốc 800.000 ca tử vong do Covid-19 sau 1 năm bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa bệnh và trong thời điểm số ca mắc tăng trở lại, bệnh viện tại một số khu vực trong nước đang căng mình điều trị bệnh nhân Covid-19.

Sau khi Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19 vào tháng 2/2020, số ca tử vong của nước này đã lên tới 100.000 ca trong 3 tháng. Tốc độ tử vong giảm trong mùa hè 2020, sau đó tăng trở lại vào mùa thu và mùa đông, rồi chậm lại trong mùa xuân và mùa hè vừa qua. 

Trong mùa hè vừa qua, phần lớn ca tử vong do Covid-19 tập trung tại khu vực phía nam. Tuy nhiên, phần lớn trong số 100.000 ca tử vong gần đây được ghi nhận trên khắp nước Mỹ. 

100.000 ca tử vong gần đây nhất được ghi nhận trong chưa đầy 11 tuần, cho thấy tốc độ tử vong hiện nay nhanh hơn bất cứ thời điểm nào trong đợt bùng phát vào mùa đông trước đó. Đợt bùng phát hiện nay được cho là do biến thể Delta gây ra. Hiện chưa rõ biến thể mới Omicron có thể ảnh hưởng như thế nào đến đà tăng này trong những tuần và tháng tới. 

Bà Naoko Muramatsu, Giáo sư Đại học Illinois (Trường Y tế cộng đồng Chicago) cho biết, từ khi đại dịch bùng phát vào năm 2020, người cao tuổi phải chịu ảnh hưởng của Covid-19 một cách không tương xứng. "Ngay từ đầu, Covid-19 được coi là vấn đề của những người cao tuổi", Giáo sư Naoko Muramatsu nói. Những vấn đề này vẫn tồn tại sau gần 2 năm Covid-19 lây lan, người cao tuổi phải tránh xa các cuộc tụ tập đông người và người thân vì lo sợ lây nhiễm virus. 

Khoảng 75% trong số 800.000 ca tử vong do Covid-19 liên quan đến người từ 65 tuổi trở lên. Cứ trong 100 người cao tuổi tại Mỹ lại có 1 người qua đời do Covid-19. Ngoài ra, còn rất nhiều người cao tuổi khác phải cách ly vì Covid-19. Do đó, theo bà Naoko Muramatsu, người cao tuổi rất dễ bị tổn thương trước sự tấn công của Covid-19. 

Sau bệnh tim và ung thư, Covivd-19 đang là nguyên nhân gây tử vong cao thứ ba đối với người từ 65 tuổi trở lên tại Mỹ. Covid-19 đã gây ra khoảng 13% số ca tử vong trong nhóm tuổi từ 65 trở lên kể từ đầu năm 2020, nhiều hơn cả trường hợp tử vong do bệnh tiểu đường, tai nạn, Alzheimer cũng như bệnh sa sút trí tuệ gây ra. 

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới