Châu Âu chiếm hơn một nửa ca nhiễm mới Covid-19 toàn cầu trong tuần qua

NDO -

Tâm dịch châu Âu tiếp tục diễn biến phức tạp khi châu lục này ghi nhận tới hơn 1,91 triệu ca nhiễm Covid-19 trong 7 ngày qua, tăng 13% so với tuần trước và chiếm tới hơn 1/2 tổng số ca mắc mới trên toàn cầu.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại trường tiểu học Lepeltier ở La Trinite, Nice, Pháp. (Ảnh: Reuters)
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại trường tiểu học Lepeltier ở La Trinite, Nice, Pháp. (Ảnh: Reuters)

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 8 giờ 30 phút sáng 15/11 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã vượt mốc 254 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, trong đó có 5.114.993 ca tử vong. Tổng số ca đã khỏi bệnh là 229.661.512 và số bệnh nhân đang được điều trị là 19.234.347 ca, trong đó có 77.477 ca nguy kịch.

Châu Âu chiếm hơn một nửa ca nhiễm mới Covid-19 toàn cầu trong tuần qua -0
Đồ họa: TRUNG HƯNG 

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận thêm 342.691 ca mắc và 4.448 ca tử vong. Nga là nước có số ca mắc mới và tử vong cao nhất thế giới, lần lượt là 38.823 ca và 1.219 ca. Anh là nước có số ca mắc mới cao thứ hai, với 36.517 ca, trong khi Đức là nước có số ca mắc mới cao thứ ba, với 29.048 ca.

Châu Âu chiếm hơn một nửa ca nhiễm mới Covid-19 toàn cầu trong tuần qua -0
Đồ họa: TRUNG HƯNG 

Tính trong tuần qua, châu Âu ghi nhận thêm 1.919.040 ca bệnh, tăng 13% so tuần trước, trong khi cũng có thêm 25.681 người không qua khỏi, tăng 7%.

Đáng chú ý, số ca mắc mới tại châu Âu nhiều hơn hẳn so với các khu vực khác trên thế giới, cao gấp gần 3 lần so với châu Á (650.966 ca) đứng thứ hai, trong khi cũng chiếm tới hơn một nửa số ca mắc mới toàn cầu.

Châu Âu chiếm hơn một nửa ca nhiễm mới Covid-19 toàn cầu trong tuần qua -0
Đồ họa: TRUNG HƯNG 

Cụ thể, trong 7 ngày qua, thế giới ghi nhận 3.332.014 ca mắc Covid-19 mới, trong đó trên 57,5% là đến từ châu Âu. Với 25.681 ca tử vong, châu lục này cũng chiếm quá nửa (52,6%) số người không qua khỏi vì dịch bệnh ghi nhận trên toàn cầu (48.810 ca) trong tuần qua. Điều này cho thấy làn sóng dịch mới đang tấn công châu Âu khi mùa đông đang tới gần.

Trước tình hình trên, Chính phủ Áo thông báo kể từ ngày 15/11, nước này bắt đầu áp dụng các lệnh hạn chế trên toàn quốc đối với những người chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong bối cảnh Áo ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục, gây áp lực lớn lên hệ thống y tế.

Theo đó, các biện pháp mới được mở rộng so với những lệnh hạn chế áp dụng cách đây 1 tuần, trong đó cấm những người chưa được tiêm chủng đến các địa điểm công cộng gồm nhà hàng, khách sạn, nhà hát và các khu trượt tuyết.

Các biện pháp này đánh dấu Áo trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên tái áp dụng các hạn chế đối với việc đi lại hàng ngày, vốn trước đó được áp dụng trong thời gian phong tỏa toàn quốc trước khi vaccine ngừa Covid-19 được tiêm rộng rãi.

Châu Âu chiếm hơn một nửa ca nhiễm mới Covid-19 toàn cầu trong tuần qua -0

Nhà thờ St. Stephens tại Vienna, Áo, ngày 12/11/2021. (Ảnh: Reuters) 

Áo hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ nhiễm cao nhất châu Âu, với tỷ lệ mắc trong 7 ngày qua là 815 ca trên 100 nghìn người. Khoảng 65% dân số Áo được tiêm phòng Covid-19 đầy đủ, một trong những tỷ lệ thấp nhất ở Tây Âu.

Trong khi đó, Hà Lan cũng đã triển khai một lệnh cấm tương tự, nhưng áp dụng cho tất cả đối tượng, kể cả người đã tiêm phòng nhằm đối phó với sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm mới tại nước này.

Tại Đức, chính phủ liên bang và lãnh đạo 16 bang của nước này dự kiến sẽ nhóm họp trong vài ngày tới đây để thảo luận về các biện pháp thắt chặt hơn nữa. Đức cũng đã phân loại Áo thuộc diện có nguy cơ cao, có nghĩa là những người đến từ Áo vào Đức phải bị cách ly.

Chính phủ Litva đã thông qua đề xuất của Bộ Y tế nước này về việc bắt buộc đeo khẩu trang y tế hoặc khẩu trang bảo hộ trong không gian kín từ ngày 15/11.

Biện pháp trên được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới Covid-19 ở nước này đang ngày một gia tăng. Trong 24 giờ qua, Litva ghi nhận thêm 1.433 ca nhiễm mới và 19 ca tử vong, trong đó có 16 ca chưa tiêm phòng hoặc tiêm chưa đủ liều. Tỷ lệ lây nhiễm tại nước này trong vòng 14 ngày lên mức 1.233,2/100 nghìn người/ngày. 

Châu Âu chiếm hơn một nửa ca nhiễm mới Covid-19 toàn cầu trong tuần qua -0

Tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Newmarket, Anh. (Ảnh: Reuters) 

Ở Anh, báo The Times đưa tin, chính phủ nước này dự kiến sẽ mở rộng chương trình tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa Covid-19 cho những người dưới 50 tuổi. Đây là một phần trong nỗ lực nhằm làm giảm tỷ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong bối cảnh mùa đông đang đến gần.

Na Uy cũng quyết định sẽ tiêm liều tăng cường cho tất cả người từ 18 tuổi trở lên ở nước này, trong khi cho phép các thành phố được quyền quyết định về việc có áp dụng "thẻ xanh" chứng nhận đã tiêm ngừa Covid-19 khi đến các địa điểm công cộng hay không. Na Uy cho đến nay mới chỉ tiêm liều thứ ba cho những người từ 65 tuổi trở lên.

Trong khi đó, kể từ ngày 1/12, Italia cũng sẽ tiêm liều tăng cường cho những người trên 40 tuổi ở nước này.

Tại châu Á, Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu phân bổ vaccine phòng Covid-19 cho các địa phương nhằm chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng mũi tăng cường, dự kiến bắt đầu từ tháng sau.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản, đối tượng được tiêm mũi tăng cường là những người trên 18 tuổi và đã kết thúc mũi tiêm thứ hai được trên 8 tháng. Việc tiêm chủng sẽ được ưu tiên cho nhân viên y tế, người cao tuổi và sau đó là người lao động làm việc tại các cơ sở nhà máy, xí nghiệp.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới