Campuchia trợ cấp hơn 381 triệu USD cho hộ nghèo trong đại dịch Covid-19

NDO -

Tính đến cuối tháng 6 vừa qua, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã trợ cấp gần 1.525 tỷ Riel tiền mặt, tương đương với 381,08 triệu USD cho 658.857 gia đình nghèo và và những người dễ bị tổn thương trong quãng thời gian hơn một năm chống chọi với đại dịch Covid-19.

Chính phủ Campuchia quan tâm trợ giúp người dân gặp khó khăn trong đại dịch (Ảnh: Fresh News).
Chính phủ Campuchia quan tâm trợ giúp người dân gặp khó khăn trong đại dịch (Ảnh: Fresh News).

Theo thông cáo của Bộ Xã hội, Cựu chiến binh và Phục hồi thanh niên Campuchia, ngày 24/7, số tiền trợ cấp trên được Chính phủ chuyển đến người dân năm đợt, bắt đầu từ 25/6/2020 đến 24/6/2021. Đợt trợ cấp tiền mặt lần thứ sáu sẽ thực hiện từ 25/7 đến 24/8/2021.

Được biết, ngoài chương trình trợ cấp tiền mặt cho những hộ nghèo và người yếu thế, thời gian qua, Chính phủ Campuchia cũng kịp thời trợ giúp cho hàng chục nghìn người dân tại những khu vực bị phong tỏa thuộc thủ đô Phnom Penh, thành phố Ta Khmau (thủ phủ tỉnh lân cận Kandal), thành phố Preah Sihanouk, cùng nhiều công nhân và người lao động mất việc làm trên lĩnh vực may mặc và du lịch.

Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tại Campuchia được phát hiện vào cuối tháng 1/2020. Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch trong cộng đồng, phát hiện tại PhnomPenh ngày 20/2/2021 mới thực sự gây nên làn sóng lây nhiễm trên toàn bộ 25 tỉnh và thành phố của đất nước Đông Nam Á gần 16 triệu dân này.

Ngày hôm nay, Bộ Y tế Campuchia ra thông báo phát hiện thêm 778 ca nhiễm Covid-19, 686 bệnh nhân hồi phục và 22 trường hợp không qua khỏi. Qua đó, nâng tổng người nhiễm Covid-19 từ đầu lên 73.701 ca, trong đó có 65.950 bệnh nhân được chữa khỏi bệnh và 1.305 ca tử vong.

Cũng theo con số thống kê của cơ quan trên, tính đến hết ngày 25/7, đã có 6.741.782 người trong độ tuổi từ 18 trở lên đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19, đạt 67,42% kế hoạch tiêm chủng cho 10 triệu người. Mới đây, Chính phủ Campuchia cũng công bố kế hoạch tiêm vaccine phòng dịch cho khoảng hai triệu thanh thiếu niên, từ 12 đến 17 tuổi.

Dự kiến, chiến dịch tiêm chủng cho thanh thiếu niên sẽ được phát động tại thủ đô Phnom Penh, ngày 1-8 tới. Được biết, đây là chương trình tiêm chủng tự nguyện, Chính phủ hy vọng phụ huynh sẽ đưa con em mình đi tiêm vaccine để ngừa dịch bệnh và chuẩn bị cho việc quay trở lại trường học.