Campuchia tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho thanh thiếu niên 12-17 tuổi

NDO -

Đây là quyết định của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen nhằm góp phần tạo miễn dịch cộng đồng và chuẩn bị cho việc mở cửa lại trường học.

Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: Fresh News)
Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: Fresh News)

Theo trang Fresh News, Lễ phát động chiến dịch tiêm chủng cho thanh thiếu niên 12-17 tuổi sẽ được khai mạc vào ngày 1/8 tại Bệnh viện Calmette ở thủ đô Phnom Penh, dưới sự chủ trì của người đứng đầu Chính phủ Hoàng gia.

Theo Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen, việc tiêm chủng cho thanh thiếu niên 12-17 tuổi là điểm đặc biệt trong việc mở cửa lại xã hội, quan trọng là đối với vấn đề học tập, ít nhất từ cấp trung học cơ sở trở lên. Việc tiêm chủng vẫn trên cơ sở tự nguyện, tuy nhiên ông hy vọng, với sự hiểu biết và tinh thần tham gia phòng, chống dịch của người dân hiện nay, các bậc phụ huynh sẽ đưa con em mình đi tiêm chủng.

Trước đó, Bộ Y tế Campuchia cũng đã đề cập đến vấn đề tiêm vaccine phòng dịch Covid-19 cho thanh thiếu niên 12-17 tuổi, cùng với đó là việc cân nhắc khả năng tiêm vaccine mũi thứ 3, tùy theo tình hình thực tế và số lượng vaccine tiếp nhận được.

Theo số liệu tổng hợp của Bộ Y tế Campuchia, tính đến ngày 22/7, quốc gia Đông Nam Á này đã tiêm chủng ngừa Covid-19 cho 6.454.601 người, đạt khoảng 64,55% kế hoạch đề ra.

Sáng 23/7, cơ quan trên tuyên bố phát hiện 825 ca nhiễm mới Covid-19, có thêm 897 người khỏi bệnh và 34 bệnh nhân không qua khỏi. Đến nay, Campuchia xác nhận tổng cộng 71.244 trường hợp nhiễm Covid-19 (7.859 ca nhập cảnh), 63.474 bệnh nhân đã hồi phục và 1.222 ca tử vong.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới