Campuchia tặng vaccine phòng Covid-19 cho Lào

NDO -

Báo chí Lào dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao nước này cho biết, ngày 28/9, Campuchia trao tặng 200 nghìn liều vaccine Sinovac phòng Covid-19 cho Lào nhằm chia sẻ những khó khăn mà Lào đang gặp phải do dịch Covid-19 đang bùng phát tại Lào.

Lễ trao 200 nghìn liều vaccine Sinovac của Campuchia tặng Lào tại Cửa khẩu quốc tế Nong Nok Khiên - Trapaing Kriel, ngày 28/9. Ảnh: Pasaxon.
Lễ trao 200 nghìn liều vaccine Sinovac của Campuchia tặng Lào tại Cửa khẩu quốc tế Nong Nok Khiên - Trapaing Kriel, ngày 28/9. Ảnh: Pasaxon.

Lễ trao tặng diễn ra tại Cửa khẩu quốc tế Nong Nok Khiên (tỉnh Champasak - Lào) - Trapaing Kriel (tỉnh Stung Treng - Campuchia) với sự tham dự của Bộ trưởng Y tế Bounfeng Phoummalaysith, Phó Trưởng Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch Covid-19 của Lào và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Campuchia Ouch Borith cùng đại diện một số ban, ngành liên quan của hai nước.

Việc Campuchia trao tặng 200 nghìn liều vaccine ngừa Covid-19 lần này được phía Lào đánh giá cao, coi đây là một trong những hành động thiết thực của Chính phủ và nhân dân Campuchia trong việc chia sẻ những khó khăn trong giai đoạn mà cả Lào và Campuchia đang đối mặt với dịch Covid-19 đang bùng phát. Phía Lào cũng khẳng định mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống lâu đời, sự hợp tác láng giềng thân thiện tốt đẹp cũng như hợp tác chiến lược toàn diện và bền vững lâu dài giữa Lào với Campuchia sẽ ngày càng được thắt chặt, đi vào chiều sâu và phát triển không ngừng.

Việc tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức quốc tế và các nước sẽ giúp Lào có điều kiện thuận lợi hơn trong việc khống chế thành công dịch Covid-19 đang bùng phát trên diện rộng tại Lào. Mới đây, một số nước trong đó có Trung Quốc đã khẳng định từ nay đến cuối năm 2021, sẽ tiếp tục viện trợ vaccine phòng Covid-19 cho Lào.

Trong buổi họp báo ngày 29/9, Bộ Y tế Lào cho biết, nước này phát hiện 547 ca (535 ca cộng đồng), nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Lào lên con số 23.488 trường hợp, trong đó chỉ có 17 trường hợp tử vong do Covid-19 và đang điều trị 4.766 trường hợp. Trong các địa phương có ca Covid-19, Thủ đô Vientiane tiếp tục đứng đầu với 173 trường hợp, trong đó có các trường hợp phát hiện tại nhà máy may mặc là Trio và Alpolao, hai trong số ba nhà máy là các ổ dịch lớn mới phát hiện trong tuần qua.

Báo cáo cũng cho thấy, từ cuối tháng 7 đến tháng 8/2021, Lào phát hiện hơn 5 nghìn ca nhiễm là người lao động Lào nhập cảnh; đến tháng 9, các ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao tại phía nam và lan ra các tỉnh lân cận cũng như các tỉnh miền trung và miền bắc. Tại Thủ đô Vientiane, có tới 108 phường thuộc 8/9 quận là vùng đỏ, tức là vùng có trường hợp lây nhiễm cộng đồng.

Từ đầu tháng 9 đến hôm nay, địa phương có số ca lây nhiễm cao nhất là Savannakhet, tiếp đến là Thủ đô Vientiane. Nhưng tính theo số ca trong cộng đồng, Thủ đô Vientiane đứng đầu với 3.909 ca, tiếp đến là Savannakhet với 1.591 ca, Champasak có 1.146 ca và Bokeo là 990 ca, như vậy số ca nhiễm tại Thủ đô Vientiane chiếm gần 50% ca cộng đồng trong cả nước Lào. So 7.909 ca nhiễm từ đầu tháng 9 đến hôm nay, ca nhiễm cộng đồng là 5.985 ca, chiếm tới 75,6%.

Đến ngày 29/9, đã có 2.946.298 trường hợp tại Lào được tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi một, chiếm 40,15% dân số và tiêm đủ liều là 2.035.355 trường hợp, chiếm 27,74% dân số.