Campuchia hỗ trợ  Myanmar vật tư y tế chống dịch Covid-19

NDO -

Chính phủ Hoàng gia Campuchia vừa quyết định gửi tặng Chính phủ và nhân dân Myanmar một số trang thiết bị y tế để tăng cường năng lực phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt trong bối cảnh quốc gia này đang phải đối mặt với sự lây nhiễm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Vật tư y tế Campuchia gửi tặng Myanmar (Ảnh: Fresh News)
Vật tư y tế Campuchia gửi tặng Myanmar (Ảnh: Fresh News)

Viện trợ y tế bao gồm: 3 triệu khẩu trang, 500 nghìn bộ xét nghiệm nhanh Covid-19, 2 nghìn bộ quần áo thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE), 100 máy tạo oxy, 20 máy trợ thở, 20 máy theo dõi bệnh nhân và khoản hỗ trợ tài chính hơn 200 nghìn USD.

Bộ Y tế Campuchia cho biết, Bộ trưởng Y tế Mam Bunheng sẽ đại diện cho Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen, đáp chuyến bay vận chuyển và bàn giao số quà tặng trên đến Chính phủ Myanmar vào sáng 19/8.

Đây là lần thứ 2, Campuchia viện trợ y tế cho Myanmar. Trước đó, tháng 11/2020, Chính phủ Campuchia đã tặng quốc gia Đông Nam Á gần 55 triệu dân này 2 triệu khẩu trang cùng một số vật tư y tế, góp phần ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Theo thống kê, Myanmar đang chống chọi với làn sóng lây nhiễm dịch ở mức độ nghiêm trọng với biến chủng Delta nguy hiểm. Đến nay, đã có khoảng 350 nghìn người nhiễm dịch và hơn 10 nghìn ca tử vong.

Cùng với việc nhận được sự giúp đỡ của các nước trong khu vực và quốc tế, Campuchia cũng tích cực chia sẻ nguồn lực, trợ giúp một số quốc gia trong và ngoài ASEAN phòng, chống Covid-19. 

Tại Campuchia, số ca nhiễm mới và tử vong do Covid-19 đang có dấu diệu giảm dần. Tuy nhiên, chính phủ cảnh báo người dân tiếp tục tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dấn của Bộ Y tế, trong bối cảnh biến thể Delta đã lây nhiễm rộng trên nhiều tỉnh, thành phố.

Trong 24 giờ qua, cơ quan y tế Campuchia phát hiện 593 ca nhiễm mới, có thêm 748 bệnh nhân hồi phục, 12 trường hợp không qua khỏi. Đến nay, quốc gia ASEAN này ghi nhận tổng cộng 87.190 người nhiễm Covid-19 (13.474 ca nhập cảnh), 82.666 bệnh nhân được chữa khỏi bệnh và 1.730 ca tử vong.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới