Campuchia có thêm nhiều dự án đầu tư

NDO -

Theo số liệu của Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC), 9 tháng đầu năm, cơ quan này đã phê duyệt 134 dự án đầu tư, với số vốn hơn 3,3 tỷ USD.

Thành phố biển Preah Sihanouk , tây nam Campuchia, thu hút nhiều dự án đầu tư nước ngoài trong những năm gần đây.
Thành phố biển Preah Sihanouk , tây nam Campuchia, thu hút nhiều dự án đầu tư nước ngoài trong những năm gần đây.

Báo cáo của CDC, được trang Fresh News trích dẫn ngày 12/10 cho biết, những dự án đầu tư được phê duyệt trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 đã tạo ra 85.572 việc làm mới. Cùng kỳ năm ngoái, Campuchia đã phê duyệt 188 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 6,4 tỷ USD.

Được biết, trong số 134 dự án trên, có 101 dự án đầu tư nằm ngoài đặc khu kinh tế (SEZ), với tổng vốn đầu tư 1,4 tỷ USD. Những dự án còn lại nằm trong SEZ, có số vốn 1,9 tỷ USD. Thống kê cho thấy, có 111 dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, 12 dự án công-nông nghiệp, 2 dự án du lịch, 9 dự án còn lại đầu tư vào cơ sở hạ tầng và một số lĩnh vực khác.

Theo các nhà phân tích, kinh tế của Campuchia có thể sớm phục hồi nhờ ổn định chính trị và việc quốc gia Đông Nam Á này có các Hiệp định thương mại tự do song phương với một số nền kinh tế lớn trong khu vực. Cùng với đó, việc Chính phủ Campuchia sớm thực hiện tiêm vaccine phòng Covid-19 diện rộng là yếu tố quan trọng để nối lại hoạt động sản xuất, du lịch, thương mại.

Theo báo cáo của Bộ Y tế Campuchia, tính đến ngày 12/10, có khoảng 13.528.000 người từ 6 tuổi trở lên, tương đương với 84,55% dân số nước này đã được tiêm vaccine Covid-19. Nhờ đó, số ca nhiễm dịch ghi nhận tại đây tính từ đầu tháng 10 đã giảm mạnh.

Trong 24 giờ qua, cơ quan chức năng Campuchia xác nhận 272 ca nhiễm mới Covid-19 (xét nghiệm PCR), có thêm 494 bệnh nhân được điều trị thành công và 15 ca tử vong. Qua đó, nâng tổng ca nhiễm từ đầu dịch lên 115.607 ca (19.261 ca nhập cảnh), 109.296 bệnh nhân phục hồi, 2.559 trường hợp không qua khỏi.