Các vụ xả súng trường học ở Mỹ tăng cao nhất trong 20 năm

NDO -

Trung tâm Thống kê giáo dục quốc gia (NCES) của Viện Khoa học giáo dục (IES) thuộc Bộ Giáo dục Mỹ (ED) ngày 28/6 cho biết, số vụ xả súng ở trường học tại nước này trong năm học 2020-2021 đã tăng lên con số cao nhất trong 20 năm.

Tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt ngày 24/5/2022 tại Trường tiểu học Robb ở Uvalde, Texas, Mỹ. (Ảnh: REUTERS)
Tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt ngày 24/5/2022 tại Trường tiểu học Robb ở Uvalde, Texas, Mỹ. (Ảnh: REUTERS)

Theo báo cáo dài 31 trang do NCES công bố, trong năm học 2020-21, tại Mỹ có tổng cộng 93 vụ xả súng trường học gây thương vong ở các trường tiểu học và trung học cơ sở công và tư, trong đó có 43 vụ gây chết người.

Ngoài ra, cùng thời gian này có 53 vụ nổ súng trường học may mắn là không có ai thương vong. Trước đó, cách đây 20 năm, trong năm học 2000-2001, nước Mỹ chỉ có 23 vụ xả súng trường học có thương vong.

Trong 1 thông cáo báo chí, Ủy viên NCES Peggy G. Carr cho biết: "Mặc dù tỷ lệ nạn nhân của các vụ bạo lực học đường không gây tử vong trong học sinh từ 12 đến 18 tuổi năm 2019 thấp hơn so với năm 2009, nhưng số vụ xả súng ở trường học gây thương vong nhiều hơn vào năm 2021 so với bất kỳ năm nào khác kể từ khi hoạt động thu thập dữ liệu bắt đầu được thực hiện từ đầu những năm 2000, tăng từ 11 vụ năm 2009 lên 93 vụ năm 2021".

Bà Carr nhấn mạnh những dữ liệu này rất có giá trị đối với nỗ lực của các nhà hoạch định chính sách, quan chức trường học và các thành viên cộng đồng, qua đó xác định và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó.

Báo cáo mới nhất trên đây được đưa ra vài tuần sau vụ xả súng hàng loạt tại trường tiểu học Robb ở Uvalde, Texas ngày 24/5, khiến 19 trẻ em và 2 người lớn thiệt mạng.

Xả súng ở trường học chỉ là một phần trong những vụ xả súng khiến dư luận quan tâm gần đây ở Mỹ.

Theo dữ liệu mới nhất từ Gun Violence Archive, tổ chức phi lợi nhuận chuyên theo dõi bạo lực liên quan đến súng ở nước Mỹ, chỉ tính từ đầu năm đến nay, có hơn 21.500 người thiệt mạng trong các vụ xả súng trên khắp nước Mỹ.