​Ca nhiễm Omicron chiếm hơn 90% ca nhiễm Covid-19 tại Lào

NDO -

Ngày 10/4, Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch Covid-19 của Lào (LTF Covid-19) cho biết, số ca nhiễm Covid-19 mới nhất tại Lào là 924 trường hợp, trong đó 914 trường hợp là ca nhiễm nội địa. Trong các ca phát hiện nội địa, Thủ đô Vientiane tiếp tục là địa phương có số ca nhiễm cao nhất cả nước Lào, chiếm tới 490 ca.

Tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Lào. (Ảnh XUÂN SƠN)
Tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Lào. (Ảnh XUÂN SƠN)

Cũng theo LTF Covid-19, hiện nay, số ca nhiễm biến chủng Omicron chiếm tới hơn 90% trong các ca nhiễm Covid-19 tại Lào. Trong tuần qua, Lào phát hiện 14.119 ca, trung bình hơn 2.000 ca/ngày, trong đó 98,7% là ca nhiễm nội địa và số ca nhiễm tại Thủ đô Vientiane chiếm hơn 50% ca nhiễm cả nước.

Một trong những dấu hiệu đáng lo ngại là có hơn 45% các mẫu được xét nghiệm đã phát hiện các trường hợp nhiễm Covid-19, mặc dù các biện pháp phòng, chống Covid-19 vẫn tiếp tục được áp dụng tại Lào.

​Cho đến nay, Lào có 195.465 trường hợp nhiễm Covid-19, tử vong 698 trường hợp và còn rất ít các trường hợp đang được điều trị tại các cơ sở y tế tại Lào. Do Lào đã cho phép các trường hợp nhiễm Covid-19 thể nhẹ có thể điều trị tại nơi cư trú, vì vậy, đa số những ca nhiễm Covid 19 đều tự điều trị tại nhà.

​Số ca tử vong do Covid-19 tại Lào có tỷ lệ thấp so các nước trong khu vực, một phần vì Lào được tiếp cận nhanh chóng vaccine ngừa Covid-19 thông qua viện trợ của các nước và tổ chức quốc tế.

Đến nay, Lào đã tiếp nhận gần 20 triệu liều vaccine và đã tổ chức tiêm được hơn 12 triệu liều. Năm 2022, Lào đặt mục tiêu tiêm vaccine cho hơn 80% dân số Lào và đến nay, tại Lào chưa ghi nhận ca tử vong do tiêm vaccine ngừa Covid-19.

​Số liệu của Bộ Y tế Lào cũng cho thấy, đến 31/3, Lào đã tiến hành tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi 1 cho 5.622.403 trường hợp, chiếm 76,62% dân số Lào, hoặc nếu so với nhóm từ 6 tuổi trở lên, tỷ lệ đạt tới 87,6%. Đối với mũi 2, Lào đã tiêm được 4.508.980 trường hợp, đạt 61,45% dân số, hoặc nếu so với nhóm từ 6 tuổi trở lên, đạt 70,2%. Số liệu đối với việc tiêm mũi 3 là 1.204.640 trường hợp, đạt 16,42% so tổng dân số và nếu so nhóm từ 12 tuổi trở lên, đạt tới 18,8%.

​Ngày 21/2/2022, Lào đã chính thức tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 6-11 tuổi và đang nghiên cứu việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 3-5 tuổi.

Với dân số hơn 7 triệu người, việc được nhận tới gần 20 triệu liều vaccine ngừa Covid-19, đặc biệt là sớm nhận được vaccine trong thời gian dịch bắt đầu bùng phát trong năm ngoái, đã giúp Lào triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí một cách nhanh chóng trên toàn bộ 18 tỉnh, thành phố của nước này.

Hiện Lào đang triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi tăng cường thứ hai (mũi 4) cho người dân.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới