Ca mắc mới Covid-19 tại Hàn Quốc giảm ổn định

NDO -

Hàn Quốc đang chứng kiến xu hướng giảm ổn định số ca mắc mới Covid-19, khi làn sóng lây nhiễm tại quốc gia này đã lắng dịu trong những tuần gần đây, tạo điều kiện thúc đẩy các nỗ lực nhằm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường.

Khán giả theo dõi 1 trận đấu bóng chày tại Sân vận động Jamsil, Seoul, Hàn Quốc, ngày 29/4/2022. (Ảnh: Yonhap)
Khán giả theo dõi 1 trận đấu bóng chày tại Sân vận động Jamsil, Seoul, Hàn Quốc, ngày 29/4/2022. (Ảnh: Yonhap)

Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) sáng 1/5 thông báo, quốc gia này đã ghi nhận 37.771 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 17.275.649 ca.

Con số này giảm đáng kể so với 43.286 ca công bố 1 ngày trước đó và 50.568 báo cáo hôm thứ sáu.

Số ca mắc hàng ngày đã giảm đều đặn kể từ giữa tháng 3, thời điểm mà làn sóng lây nhiễm tại Hàn Quốc đạt đỉnh với con số cao kỷ lục trên 600 nghìn ca từng được ghi nhận, trước khi giảm xuống còn năm chữ số trong khoảng 1 tháng qua.

Xu hướng giảm nói trên được ghi nhận tại thời điểm chỉ còn 1 ngày nữa, Hàn Quốc chính thức bãi bỏ quy định đeo khẩu trang tại các địa điểm ngoài trời, ngoại trừ các khu vực tập trung đông từ 50 người trở lên. Đây là động thái mới nhất nhằm đưa quốc gia này trở lại cuộc sống bình thường như trước khi đại dịch bùng phát.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng có thêm 81 ca tử vong vì Covid-19 được công bố sáng nay, nâng tổng số người không qua khỏi trong đại dịch lên 22.875 người. KDCA cho biết, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Hàn Quốc là 0,13%.

Trong khi đó, ở nước láng giềng Trung Quốc, chính quyền thủ đô Bắc Kinh đang tăng cường các biện pháp hạn chế để giảm thiểu tối đa tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng, trong bối cảnh nhu cầu đi lại dự kiến sẽ tăng cao trong kỳ nghỉ Lễ Quốc tế lao động kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ thứ bảy.

Ca mắc mới Covid-19 tại Hàn Quốc giảm ổn định -0
Lấy mẫu xét nghiệm axit nucleic ở quận Đại Hưng, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 30/4/2022. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Bắc Kinh báo cáo 59 trường hợp mắc Covid-19 mới được xác nhận lây nhiễm trong cộng đồng và 8 trường hợp không có triệu chứng trong 24 giờ qua. Tổng số 295 trường hợp lây nhiễm tại 13 quận tại thủ đô đã được ghi nhận kể từ ngày 22/4.

Hiện Bắc Kinh có 6 khu vực được đặt trong diện nguy cơ lây nhiễm cao và 23 khu vực có nguy cơ trung bình đối với lây nhiễm Covid-19.

Theo đại diện Cục Thương mại Bắc Kinh, nhiều trường hợp mắc bệnh trong đợt lây nhiễm mới nhất ở Bắc Kinh đã bị nhiễm bệnh tại các nhà hàng. Do đó, để giảm nguy cơ lây nhiễm chéo, các nhà hàng ở Bắc Kinh sẽ tạm ngừng dịch vụ ăn uống tại chỗ và chuyển sang giao hàng tận nơi từ ngày 1 đến 4/5.

Trong kỳ nghỉ Lễ Lao động, người đến các địa điểm công cộng bắt buộc phải xuất trình kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính. Các công viên, địa điểm vui chơi giải trí và văn hóa sẽ giới hạn lượng khách bằng một nửa lưu lượng tối đa.

Sau khi kết thúc đợt nghỉ lễ, bắt đầu từ ngày 5/5, chính quyền thành phố cũng yêu cầu người dân thủ đô đến các địa điểm công cộng hoặc di chuyển trên các phương tiện giao thông công cộng phải xét nghiệm axit nucleic âm tính trong vòng 7 ngày.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, việc xét nghiệm axit nucleic sẽ được cung cấp miễn phí từ ngày 3/5.

Bắc Kinh cũng đang lên kế hoạch xây dựng các bệnh viện dã chiến để điều trị các ca bệnh nhẹ và người mang mầm bệnh không có triệu chứng. Cho đến nay, khoảng 4.000 giường bệnh đã được chuyển đổi để điều trị các ca nhiễm Covid-19 ở Bắc Kinh, và nhiều địa điểm khác cũng đang được chuyển đổi thành bệnh viện dã chiến quy mô lớn trong trường hợp cần thiết.

Theo ông Li Ang, Phó giám đốc Ủy ban Y tế thành phố Bắc Kinh, việc thiết lập các bệnh viện dã chiến là phương pháp hữu hiệu để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.

Ông Li cũng trấn an người dân không nên quá hoang mang vì hiện tại không có quá nhiều ca bệnh được ghi nhận ở Bắc Kinh, trong khi giới chức y tế thành phố đang chủ động lên kế hoạch ứng phó trước trong trường hợp diễn biến dịch bệnh xấu đi.

Trong khi đó, tại Thượng Hải, sau 1 ngày không ghi nhận ca mắc mới bên ngoài các khu vực cách ly, sáng nay, Ủy ban Y tế thành phố cho biết, trong 24 giờ qua, thành phố ghi nhận 788 ca nhiễm trong cộng đồng và 7.084 trường hợp nhiễm không triệu chứng.

Ngoài ra, trung tâm tài chính này cũng ghi nhận thêm 38 trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19 trong ngày 30/4, giảm so với 47 ca 1 ngày trước đó. Đây cũng là toàn bộ số ca tử vong được ghi nhận tại Trung Quốc đại lục trong 24 giờ qua, nâng số người không qua khỏi lên 5.060 ca. Con số tử vong này đã giảm so với 47 ca 1 ngày trước đó.

Cho đến nay, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 216.587 ca nhiễm tính đến ngày 30/4. Sáng nay, Ủy ban Y tế quốc gia công bố thêm 8.329 trường hợp nhiễm mới được xác nhận trong 24 giờ qua, giảm so với 10.793 ca 1 ngày trước đó.

Trong đó, có 920 trường hợp có triệu chứng, giảm so 1.424 ca được báo cáo hôm thứ bảy, và 7.409 trường hợp không triệu chứng, cũng giảm so 9.369 ca công bố hôm qua.

Trên phạm vi toàn cầu, theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 9 giờ sáng 1/5 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 513.232.728 ca mắc Covid-19, trong đó có 6.260.463 ca tử vong. Có tổng cộng 467.112.647 ca đã bình phục, trong khi vẫn còn 39.859.618 bệnh nhân đang phải điều trị.

Ca mắc mới Covid-19 tại Hàn Quốc giảm ổn định -0
Đồ họa: TRUNG HƯNG

Xu hướng lây nhiễm cũng đã lắng dịu trong các tuần gần đây. Tính riêng 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận 422.394 ca mắc mới và 1.321 ca tử vong. Ba quốc gia có số ca mắc theo ngày cao nhất thế giới là Đức, Italia và Pháp, lần lượt ghi nhận 57.003 ca, 53.602 ca và 49.482 ca, giảm đáng kể so với thời điểm làn sóng do biến thể Omicron càn quét thế giới hồi đầu năm nay.

Xét theo khu vực, châu Âu chịu tác động nặng nề nhất với trên 191 triệu ca nhiễm, trong đó hơn 1,8 triệu ca tử vong. Tiếp theo là châu Á với 147,8 ca nhiễm, trong đó trên 1,4 triệu ca tử vong, Bắc Mỹ với 98,2 triệu ca nhiễm, trong đó 1,4 triệu ca tử vong, Nam Mỹ với 56,7 triệu ca nhiễm, trong đó 1,2 triệu ca tử vong.

Xét từng quốc gia, Mỹ tiếp tục là quốc gia ghi nhận số ca mắc và tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới, lần lượt là 83.066.907 ca và 1.020.833 ca. Brazil đứng thứ hai xét về số ca tử vong với 523.803 ca. Trong khi đó, Ấn Độ có số ca mắc cao thứ hai với 43.079.157 ca.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới