Burkina Faso: 43 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công vũ trang

NDO -

Ít nhất 43 người đã thiệt mạng trong 3 cuộc tấn công do các nhóm khủng bố vũ trang tiến hành ngày 14/5 tại các tỉnh Oudalan (Sahel) và Kompienga của Burkina Faso.

Các binh sĩ Burkina Faso canh giữ các vị trí gần căn cứ quân sự Naaba Koom ở thủ đô Ouagadougou. (Ảnh tư liệu: Reuters)
Các binh sĩ Burkina Faso canh giữ các vị trí gần căn cứ quân sự Naaba Koom ở thủ đô Ouagadougou. (Ảnh tư liệu: Reuters)

Các nạn nhân thiệt mạng bao gồm dân thường và các tình nguyện viên hỗ trợ quân đội Burkina Faso.

Nền tảng chuyên theo dõi các cuộc tấn công khủng bố Sahel Sécurity đưa tin 5 tình nguyện viện hỗ trợ quân đội và 1 dân thường đã thiệt mạng trong 1 cuộc phục kích ở gần 2 địa phương Salmossi và Markoye thuộc tỉnh Oudalan.

Trong khi đó, cuộc tấn công thứ hai diễn ra tại Guessel, cướp đi sinh mạng của 12 dân thường và 8 người trong hàng ngũ các lực lượng hỗ trợ quân đội.

Cuộc tấn công thứ ba nhằm vào 1 đoàn người được các tình nguyện viên hỗ trợ quân đội hộ tống, xảy ra ở Namouyouri thuộc tỉnh Kompienga (gần biên giới với Benin). Vụ tấn công này khiến 17 người thiệt mạng.

Trong rạng sáng 15/5 cũng xảy ra nhiều cuộc tấn công đồng loạt nhằm vào lực lượng hiến binh và cảnh sát Faramana ở tỉnh Hauts-Bassins (phía tây Burkina Faso) giáp biên giới với Mali. Tuy nhiên, những cuộc tấn công này không gây thiệt hại về người.

Theo các nhà chức trách, kể từ năm 2015 đến nay, một số địa phương ở Burkina Faso đã phải hứng chịu các cuộc tấn công khủng bố khiến hơn 2.000 dân thường và binh lính thiệt mạng, hơn 1,8 triệu người phải đi sơ tán.