Thế giới ngày qua

Ấn Ðộ: Thúc đẩy quan hệ với EU

Hội nghị tham vấn an ninh và chính sách đối ngoại giữa Ấn Ðộ và Liên hiệp châu Âu (EU) vừa được tổ chức trực tuyến, nhằm đánh giá kết quả hợp tác hai bên trong các lĩnh vực an ninh mạng, chống khủng bố, an ninh hàng hải...

Hai bên cam kết đẩy mạnh thực hiện văn kiện "Quan hệ đối tác chiến lược Ấn Ðộ - EU: Lộ trình đến năm 2025", tăng cường hợp tác giai đoạn sau đại dịch Covid-19, gồm cả trong lĩnh vực y tế, phục hồi kinh tế, các chuỗi thương mại, cung ứng toàn cầu và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương...

Nga: Khẳng định bảo đảm an ninh quốc gia

Tại hội nghị trực tuyến của Câu lạc bộ Van-đai, Tổng thống Nga V.Pu-tin khẳng định, ngay cả khi Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược mới không được gia hạn, Nga vẫn có thể bảo đảm an ninh quốc gia với các loại vũ khí hiện đại. Tuy nhiên, ông Pu-tin bày tỏ lo ngại nếu thế giới thiếu hệ thống kiểm soát vũ khí chiến lược. Nga đã đồng ý "đóng băng" toàn bộ số đầu đạn hạt nhân nếu Mỹ có động thái tương tự, nhằm gia hạn một năm sau khi Hiệp ước hết hiệu lực vào tháng 2-2021.

I-xra-en: Mở rộng hợp tác với các nước A-rập

I-xra-en và Ba-ren ngày 22-10 đã ký thỏa thuận hợp tác hàng không, theo đó triển khai 14 chuyến bay thương mại mỗi tuần giữa hai nước. Hai bên cho rằng, thỏa thuận sẽ mở ra cơ hội lớn cho thương mại và du lịch hai nước. Cùng ngày, hãng thông tấn WAM của Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) cho biết, UAE đã ký thỏa thuận về miễn thị thực với I-xra-en, cho phép công dân mỗi nước có thể lưu trú trong lãnh thổ của nhau tới 90 ngày.

Ghi-nê: Tổng thống đương nhiệm giành lợi thế

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống tại Ghi-nê cho thấy, Tổng thống đương nhiệm A.Côn-đê giành được 2,4 triệu phiếu bầu, nhiều gấp hai lần so với ứng cử viên phe đối lập và đứng thứ hai, ông X.Ðia-lô. Qua đó, Tổng thống Côn-đê, 82 tuổi, có lợi thế lớn tiếp tục đắc cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Trước đó, ông Ði-a-lô tự tuyên bố chiến thắng, song Ủy ban bầu cử quốc gia Ghi-nê bác bỏ.