Al-Shabaab thừa nhận đánh bom liều chết nhằm vào người phát ngôn Chính phủ Somalia

NDO -

Ngày 16/1, Nhóm Al-Shabaab, có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom liều chết, diễn ra cùng ngày, nhằm vào người phát ngôn Chính phủ Somalia, Mohamed Ibrahim Moalimuu. Thủ tướng Somalia Mohamed Roble đã lên án vụ tấn công.

Hiện trường vụ tấn công. (Ảnh: Reuters)
Hiện trường vụ tấn công. (Ảnh: Reuters)

Nguồn tin từ cảnh sát Somalia cho biết, một đối tượng đã tự cho nổ tung khối thuốc nổ mang theo người nhằm vào xe của ông Moalimuu. Ông Moalimuu hiện đang được điều trị tại bệnh viện ở thủ đô Mogadishu. Chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Trong những năm gần đây, các lực lượng thuộc Chính phủ Somalia đã tăng cường hoạt động trấn áp Al-Shabaab. Tuy nhiên, các phần tử Al-Shabaab vẫn thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu chính phủ, những địa điểm công cộng, cũng như tổ chức quốc tế tại Somalia.